Wednesday, 14:38 28/08/2013
Tăng cường phúc lợi đối với người khuyết tật
Kinhtedothi - Việt Nam có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số vào năm 2011 và đang có xu hướng tăng lên do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ô nhiễm môi trường.
Ngày 27/8, tại Hà Nội, Hội nghị khu vực lần thứ 2 của Dự án APCD/JAIF đã được tổ chức. Hội nghị là một trong những nội dung trong chương trình thực hiện Dự án của Trung tâm Phát triển châu Á - Thái Bình Dương về Người khuyết tật với sự hỗ trợ của Quỹ Hội nhập Nhật Bản - ASEAN (JAIF). Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến năm 2011, Việt Nam có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số. Trong những năm tới, tỷ lệ người khuyết tật tại Việt Nam sẽ có xu hướng tăng lên do hậu quả nghiêm trọng của một cuộc chiến tranh kéo dài, xu hướng tai nạn giao thông, tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường. Nhận thức rằng người khuyết tật là nhóm dễ bị tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi, Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động tích cực ở cấp quốc gia và cấp khu vực nhằm tăng cường sự tham gia của người khuyết tật và thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cho người khuyết tật. Dù vậy, Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc thúc đẩy, tăng cường sự tham gia cũng như phúc lợi đối với người khuyết tật. Các chương trình, dự án, phúc lợi xã hội cho hàng triệu người khuyết tật đã được triển khai song chưa đạt được kết quả cao do nguồn lực hạn chế. Ngoài những rào cản hiện hữu như nhận thức, thái độ của xã hội đối với những người khuyết tật, một trong những khó khăn lớn mà Việt Nam đang gặp phải chính là việc tiếp cận cho người khuyết tật trong cộng đồng và trong xã hội. Dự án khu vực của APCD do Quỹ Hội nhập ASEAN tài trợ hướng tới tăng cường chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cho người khuyết tật trong khu vực ASEAN thông qua tăng cường mối quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN; nâng cao năng lực của người khuyết tật, đặc biệt cho những nhóm người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương và các hoạt động phát triển hòa nhập dựa vào cộng đồng.