Tăng cường thanh tra, xử lý tiêu cực ở lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/7, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU ngày 24/6/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020” tại quận Đống Đa.

Tham gia đoàn kiểm tra có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN
Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Đống Đa Đặng Việt Quân trình bày cho thấy, công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được quận xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung chỉ đạo quyết liệt, có các giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực.
Theo đó, quận Đống Đa đã chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN theo các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được tăng cường; các cơ chế, chính sách, chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Đặc biêt, các cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo công khai, minh bạch; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử được chú trọng…
Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 229 tổ chức đảng, giám sát 82 tổ chức đảng và 87 đảng viên. Đối với uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 15 cấp uỷ viên, đảng viên và 11 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, uỷ ban kiểm tra các cấp đã trực tiếp xử lý kỷ luật và đề nghị cấp uỷ xử lý kỷ luật 73 đảng viên. Ngoài ra, quận cũng thực hiện 36 cuộc thanh tra hành chính. Qua đó đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời một số sai phạm trong quản lý tài chính, quản lý sử dụng đất, giải quyết đơn thư không đúng quy trình và thu hồi về ngân sách hơn 23 triệu đồng. Quận đã thụ lý 186 vụ khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết 112 vụ. Đáng chú ý, Công an quận qua hoạt động điều tra đã phát hiện 2 vụ án liên quan tới tham nhũng; thực hiện khởi tố vụ án, bị can tháng 6/2019 và hiện vụ án đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ…
Tăng cường giám sát ở cơ sở
Đoàn kiểm tra đánh giá cao quận đã triển khai thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU nghiêm túc, hiệu quả; trong tất cả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, công tác tuyên truyền đã phát huy được vai trò quan trọng; đã kết hợp thực hiện tốt các nghị quyết trong những năm gần đây; các kết quả nêu trong Chương trình đều đạt tốt…
Tuy nhiên, theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành uỷ Nguyễn Thế Toàn, quận có nêu về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng chỉ mới nêu tỷ lệ phần trăm mà chưa nêu được mức chi cụ thể; tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản cụ thể là bao nhiêu; số tin nhắn tố giác tội phạm trong cả nhiệm kỳ. Phó Chánh Thanh tra TP Nguyễn Anh Tuấn cũng nhận định, quận có 270 dự án nhưng chưa có kế hoạch thanh tra trong đầu tư xây dựng cơ bản; công tác kê khai tài sản cần nói rõ việc công khai trong kê khai trên địa bàn quận như nào và có trường hợp nào cần phải xác minh lại hay không.
 Quang cảnh buổi làm việc.
Trong khi đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Phạm Thanh Học cho rằng, trên địa bàn quận Đống Đa hiện tiềm ẩn rất nhiều vấn đề cần làm rõ như: Việc xử lý nhà hàng tại hồ Hoàng Cầu hiện nay đến đâu; công tác xử lý tham những vặt trong các lĩnh vực thanh tra xây dựng, bãi đỗ xe, trật tự đô thị...; giải pháp tuyên truyền chống tham nhũng hiện nay...
Từ các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cho rằng, thời gian qua, TP đã giao quận Đống Đa một số dự án rất khó trong GPMB và vấp phải sự không đồng tình của người dân. Điều này làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án. Ngoài ra, tình hình tôn giáo trên địa bàn quận cũng rất phức tạp. Tuy nhiên, công tác thực hiện PCTN, thực hành tiết kiệm được quận thực hiện tốt. Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu, thời gian tới, quận cần làm tốt công tác CCHC để giải quyết tốt công việc người dân; quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ cơ sở và tăng giám sát trong thực hiện nhiệm vụ để phục vụ người dân tốt hơn...
Phòng, chống tham nhũng phải là nhiệm vụ thường xuyên
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhận định, để thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU, quận Đống Đa đã xây dựng được 97 văn để bản triển khai. Điều này thể hiện sự chủ động, nghiêm túc và hiệu quả của quận. Đồng thời, quận Đống Đa cũng là một trong những quận triển khai thực hiện sớm với nhiều nội dung tuyên tuyền phong phú và đem lại hiệu quả thiết thực. 
Nổi bật, quận đã nêu cao trai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, nhất người đứng đầu cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để chủ động trong phòng ngừa tham nhũng; triển khai toàn diện các giải pháp để thực hiện công khai trong TTHC. Qua đó, hạn chế, ngăn ngừa hành vi tham nhũng vặt. Công tác quản lý đầu tư công thực hiện cũng theo đúng quy định; thường xuyên xây dựng kế hoạch trong công tác thanh tra, kiểm tra…
“Từ thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp và chủ động trong thực hiện phù hợp với đặc thù của quận, nên công tác PCTN, thực hành tiết kiệm của quận được thực hiện tốt. Qua đó, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ nhấn mạnh.
Nhấn mạnh công tác PCTN phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương từ quận đến phường trong công tác PCTN, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Bên cạnh đó, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Đẩy mạnh CCHC để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống chính trị, để hạn chế tham nhũng vặt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết đấu tranh xử lý tiêu cực tất cả các khâu ở những lĩnh vực, địa bàn tiềm ẩn tham nhũng như: Trật tự xây dựng; quản lý tài sản công; đất đai… 
Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu, từ nay đến cuối năm, quận phải tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ toàn khoá và tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu khó để tập trung triển khai thực hiện. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần