Tăng cường xử lý vi phạm trật tự văn minh đô thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Nguyễn Thành Trung- Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, 3 tháng cuối năm 2015, phường tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đợt xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các bãi đỗ xe trái phép; tăng cường thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị".

Kinhtedothi - Ông Nguyễn Thành Trung- Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, 3 tháng cuối năm 2015, phường tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đợt xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các bãi đỗ xe trái phép; tăng cường thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị". 
Tăng cường xử lý vi phạm trật tự văn minh đô thị - Ảnh 1

Lực lượng chức năng phường Mỹ Đình 2 tổ chức xử lý vi phạm trật tự văn minh đô thị.
Giữa tháng 10/2015, UBND phường đã tổ chức ra quân xử lý 3 bãi xe không phép diện tích trên 3.000 m2 tại khu đất nông nghiệp ven đường Phạm Hùng. Các lực lượng đã tiến hành xử lý toàn bộ các công trình xây dựng vi phạm tại các điểm trông giữ xe trái phép, cho máy xúc cuốc toàn bộ nền bê tông tại khu vực. Trước đó, phường Mỹ Đình 2 cũng cưỡng chế xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực đất nông nghiệp ven đường Mỹ Đình với tổng diện tích vi phạm trên 1.200m2. Đây là khu đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư, không canh tác sản xuất, do vị trí thuận lợi, các hộ dân đã tự ý san lấp mặt bằng làm nơi trông giữ xe ô tô. Việc các xe ô tô ra vào khu vực đường Mỹ Đình (trong đó có nhiều xe khách cỡ lớn 30, 45 chỗ ngồi) đã làm ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Mỹ Đình nhất là vào giờ cao điểm.

Việc xử lý nghiêm các vi phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình, răn đe các đối tượng có ý định vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan đô thị.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý các vi phạm đất đai, các giải pháp tăng cường trật tự, văn minh đô thị cũng được lãnh đạo phường Mỹ Đình 2 đặc biệt quan tâm. Mới đây, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự văn minh đô thị tuyến đường qua các tổ dân phố Phú Mỹ, khu vực chợ Mễ, Cổng Hoa, ao Quán Đá… Các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, các mái che, mái vẩy cũ hỏng gây mất mỹ quan đô thị, biển quảng cáo treo sai quy định, tổ chức bóc xóa quảng cáo, rao vặt… đã bị xử lý nghiêm. 

Theo kế hoạch, phường Mỹ Đình đã và sẽ tiếp tục tổ chức giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chợ cóc, chợ tạm, đua mái che, biển hiệu quảng cáo không đúng quy định, duy trì trật tự văn minh đô thị các các tuyến đường Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng, khu vực bến xe Mỹ Đình, chợ Mỹ Đình…

Để đảm bảo không tái phạm, UBND phường đã tổ chức rào tôn kín diện tích đất sau khi xử lý vi phạm. Đối với các vi phạm trật tự văn minh đô thị, sau xử lý, UBND phường tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành các quy định. Bên cạnh đó, cán bộ tổ dân phố, đoàn thể cũng liên tục kiểm tra để tránh các hộ tái phạm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, quảng cáo không đúng quy định, đua mái vẩy mái che…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần