Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tăng lương cho nhân viên liên bang từ năm 2014

Kinhtedothi - Sau 4 năm không điều chỉnh lương, Tổng thống Barack Obama đã ký một sắc lệnh tăng 1% lương cho các nhân viên liên bang.
Ngày 25/12, việc tăng lương sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2014 đối với 2,1 triệu nhân viên liên bang, làm việc ở mọi vị trí, từ các nhân viên dân sự bình thường cho tới các viên chức cấp cao và các vị trí hàng đầu được bổ nhiệm trong chính quyền. Sắc lệnh này không được áp dụng đối với các nghị sỹ.
(Nguồn: AFP)
(Nguồn: AFP)
 
Mức lương của các nhân viên liên bang Mỹ đã không tăng kể từ tháng 1/2010. Tuy nhiên trong giai đoạn này, thu nhập của hầu hết các nhân viên đều tăng do thăng chức, tăng hiệu suất làm việc hoặc tiến lên các bậc thang lương cao hơn.

Chi tiêu chính phủ nói chung và trả lương nhân viên nói riêng vẫn là đề tài gây tranh cãi tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt đắt đỏ đã khiến cuộc sống của nhiều nhân viên liên bang gặp nhiều khó khăn. Nhiều người bị cắt một tuần lương trong năm 2013 do kế hoạch cắt giảm ngân sách tự động. 

Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, bà Barbara Mikulski cho rằng việc tăng lương là bước đi đúng hướng.

Đầu năm 2013, Tổng thống Obama đã đề xuất tăng 1% lương cho viên chức liên bang bắt đầu từ tháng Giêng năm 2014 trong kế hoạch ngân sách của chính quyền. Trong các dự luật chi tiêu sau đó được Quốc hội Mỹ đưa ra đều không giải quyết vấn đề này hoặc cho rằng nếu chấp nhận tăng lương thì các khoản chi tiêu khác của các cơ quan liên bang sẽ phải bị cắt giảm để bù đắp. 

Cuối tháng Tám vừa qua, ông chủ Nhà Trắng đã tuyên bố ý định sẽ thực hiện việc tăng lương mặc định theo đạo luật trả lương liên bang nếu Quốc hội không có động thái nào trước thời điểm kết thúc năm 2013.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhiệm kỳ khóa XV: Quốc hội quyết định nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ

Nhiệm kỳ khóa XV: Quốc hội quyết định nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ

05 Jan, 02:59 PM

Trong nhiệm kỳ khóa XV (2021-2026), Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, có tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó có những vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội đã điểm lại một số dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ này.

Nghệ An: khai mạc triển lãm "80 năm Quốc hội Việt Nam"

Nghệ An: khai mạc triển lãm "80 năm Quốc hội Việt Nam"

05 Jan, 01:19 PM

Kinhtedothi – Ngày 5/1, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức khai mạc triển lãm "80 năm Quốc hội Việt Nam”. Sự kiện nằm trong dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tri ân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tri ân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

05 Jan, 11:52 AM

Kinhtedothi - Sáng 5/1, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú), nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

TP Hồ Chí Minh khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định

TP Hồ Chí Minh khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định

04 Jan, 03:17 PM

Kinhtedothi – Ngày 4/1, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang – Biệt động Sài Gòn – Gia Định tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ