Tàng trữ động vật hoang dã cung cấp cho nhà hàng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng công an vừa bắt quả tang hộ gia đình tàng trữ một lượng lớn động vật hoang dã cung cấp cho các nhà hàng.

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật của vụ việc tàng trữ mua bán trái phép động vật hoang dã đến cơ quan chức năng để xử lý.
Một cá thể động vật hoang dã phát hiện ở nhà bà Mai
Một cá thể động vật hoang dã phát hiện ở nhà bà Mai
Trước đó, tối 24/3, lực lượng PC49 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bất ngờ kiểm tra hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai, trú tại tổ 1, phường Hương An, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) và phát hiện tại đây đang tàng trữ trái phép nhiều loại động vật hoang dã còn sống và đông lạnh.

Qua kiểm tra, bước đầu lực lượng chức năng phát hiện một số cá thể động vật hoang dã còn sống như rắn hổ mang, rắn lồng, ba ba, chồn hương và gần 50 kg thịt heo rừng, khỉ, chồn đông lạnh. Bà Mai khai nhận số động vật hoang dã trên được bà thu mua từ nhiều nguồn khác nhau để cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.