Saturday, 09:54 23/01/2016
Tăng trưởng ngân hàng thiếu bền vững
Kinhtedothi - Công bố của nhiều ngân hàng (NH) cho thấy, năm 2015 đã có sự hồi phục rõ rệt trên mọi phân khúc, bằng chứng là lợi nhuận của các NH đã tăng mạnh so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, vẫn khó để kỳ vọng mục tiêu hoạt động cho năm 2016 có tăng trưởng đột biến, khi nhiều NH vẫn tỏ ra thận trọng.
Sớm cán đích nhờ tín dụng cải thiện
Những ngày đầu năm 2016, hàng loạt hội nghị tổng kết năm 2015 của các NH đã được diễn ra với kết quả kinh doanh khả quan. Tại Vietcombank, tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản đạt 673.910 tỷ đồng, tăng 16,7% so với thời điểm đầu năm. Tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2015 đạt 6.828 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm trước. Trong đó, riêng quý IV/2015, NH ghi nhận 1.698 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. VietinBank còn lãi nhiều hơn khi trong năm vừa qua NH lãi hợp nhất trước thuế 7.360 tỷ đồng. Ngân hàng BIDV, sau khi nhận sáp nhập MHB, cũng báo lãi trước thuế 7.036 tỷ đồng.
Tình hình lạc quan trên thực tế còn xuất hiện cả ở những NH cổ phần, tư thương. Đơn cử, NH Quân đội (MB) thông báo lãi trước thuế 3.151 tỷ đồng, Techcombank lãi tới 2.037 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm đã đặt ra. Các NH như HDBank, Sacombank, ABBank… đều được dự báo có thông tin tốt.
Sự hồi phục của các NH trong năm 2015 là do nền kinh tế phần nào đã tăng trưởng trở lại, mảng thu nhập lớn nhất của các NH là lãi tín dụng đã cải thiện tích cực. Rất nhiều dự án lớn đã được khởi công trong năm 2015, trong đó vốn vay từ các NH vẫn chiếm tỷ lệ chủ đạo trong vốn đầu tư của dự án. “Ngoài mảng cho vay bất động sản tăng trưởng mạnh trở lại là nguồn hút tiền mạnh mẽ từ các nhà băng” - một lãnh đạo ABBank chia sẻ. Tại Vietcombank, cho vay khách hàng đạt 387.151 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7%. Tiền gửi của khách hàng đạt 499.764 tỷ đồng, tăng 18,3%.
Tuy nhiên, bên cạnh các con số lợi nhuận đẹp như mơ, các NH vẫn canh cánh một nỗi niềm là nợ mất vốn có khả năng tăng mạnh. Ví dụ, tại Vietcombank, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh 58,8% lên mức 5.672 tỷ đồng, chiếm 73% tổng số nợ xấu. Điều này được lý giải là do sau suy thoái, những DN có khả năng cầm cự sống sót và trả được nợ đều lộ diện, còn những DN không thể hồi phục thì dù NH có giải pháp hỗ trợ như thế nào, khả năng khó thu hồi nợ vẫn hiển hiện.
Vừa lo lợi nhuận, vừa lo cạnh tranh
Dù kết quả kinh doanh khả quan nhưng các NH vẫn cân nhắc khá kỹ lưỡng trước khi đưa ra chỉ tiêu cho năm 2016. Tại ACB, mặc dù 9 tháng đầu năm 2015, NH đã hoàn tất chỉ tiêu lợi nhuận trên 1.100 tỷ đồng và cả năm vượt chỉ tiêu đưa ra ban đầu. Tuy nhiên, ông Đỗ Minh Toàn - Tổng Giám đốc ACB cho rằng, hoạt động ngành NH trong năm 2016 tồn tại nhiều thách thức, vì vậy, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 chưa thể có đột phá so với năm qua. Nam A Bank cho hay, khả năng kế hoạch kinh doanh xây dựng cho năm 2016 cũng chỉ tăng khoảng 20% so năm nay, nguyên nhân bởi nợ xấu vẫn là gánh nặng và rào cản đối với dòng chảy vốn.
Thực tế, tín dụng vẫn đóng góp lớn nhất trong tổng thu nhập của các NHTM. Để có thể tăng trưởng được dịch vụ, trước hết hoạt động tín dụng phải phát triển. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát được rủi ro nợ xấu gia tăng, đòi hỏi trích lập dự phòng cao thì lợi nhuận thu về sẽ bị ăn mòn trong năm 2016.
Nhận định về sức ép của các NHTM trong năm 2016, Công ty CK Bảo Việt (BVSC) cho rằng các dấu hiệu như: Hoạt động cạnh tranh huy động vốn; Các NHTM vẫn đang phải trích lập dự phòng đối với các khoản nợ xấu; Áp lực huy động vốn cho ngân sách sẽ là những yếu tố tác động đến sự cân bằng của cung - cầu vốn và đẩy lãi suất lên mức cân bằng mới. “Những cơn sóng ngầm điều chỉnh lãi suất huy động gần đây là dấu hiệu đầu tiên về sự gia tăng cạnh tranh thông qua công cụ lãi suất giữa các NH” - các chuyên gia của BVSC đánh giá .
Đồng tình với quan điểm trên, TS Lê Xuân Nghĩa bổ sung, việc áp dụng Basel II (khung rủi ro tín dụng) đối với các NH lớn nhất sẽ khiến các NH này phải cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng cho vay và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn. “Việc quan trọng mà NH cần tập trung cải thiện trong thời gian tới là năng lực quản trị, từ quản lý rủi ro đến tái cơ cấu hoạt động để gia tăng các nguồn thu một cách đồng đều, bền vững” - ông Lê Xuân Nghĩa nêu rõ.
![]() Khách hàng giao dịch tại chi nhánh VietinBank Chương Dương. Ảnh: Trần Việt
|
Năm 2016, tăng trưởng dư nợ của HD Bank sẽ tốt hơn, nhưng chưa thể nói đến sự đột biến, vì vậy, khó để kỳ vọng tín dụng tăng trưởng mạnh tác động tích cực lên lợi nhuận trong năm 2016. Điều quan trọng đối với NH trong phát triển tín dụng năm nay, vẫn chính là phải kiểm soát được rủi ro về chất lượng khoản vay. Ông Lê Thành Trung - Phó Tổng giám đốc HD Bank Nam A Bank hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm 2015 ở mức 360 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch đưa ra cho năm 2016 có thể chỉ tăng khoảng 20 - 25% so với năm 2015, bởi thị trường còn có những khó khăn nhất định. Bà Lương Thị Cẩm Tú - Tổng Giám đốc Nam A Bank |
Lạc quan nhưng cần thận trọng
![]() Trâm Anh thực hiện
|