Monday, 14:31 31/03/2014
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”
Kinhtedothi - Sáng 31/3, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã chủ trì buổi giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND TP với các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”.
Chuyển biến từ nhận thức đến hành động Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, sau 3 tháng triển khai, các cấp, ngành TP đã tích cực, chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng được tăng cường, bộ mặt đô thị của TP có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, trong lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường các cấp, ngành đã tiến hành đồng bộ các nội dung xử lý, giải tỏa, cưỡng chế, xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm; sắp xếp các cửa hàng kinh doanh, buôn bán, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, tháo dỡ mái che, mái vẩy và biển, bảng quảng cáo rao vặt…
![]() Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. |
Điển hình tại quận Đống Đa đã tháo dỡ 31 biển quảng cáo, 96 băng rôn, phướn treo đặt trái phép, dỡ bỏ 3 mái che, mái vẩy. Quận Hà Đông cơ bản làm sạch quảng cáo rao vặt trên các tuyến phố chính và các điểm công cộng. Quận Long Biên tiến hành xử lý 4.150 trường hợp, xử phạt trên 1.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với số tiền gần 950 triệu đồng; Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 315 số điện thoại quảng cáo rao vặt… Cùng với đó, TP đã rà soát, lập danh mục 209 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đã hoàn thành xử lý dứt điểm 97 chợ; duy trì tốt hệ thống chiếu sáng hiện có, đồng thời nghiên cứu, cải tạo và nâng cấp hệ thống chiếu sáng đô thị, đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng 98% trên các tuyến phố chính và 95% đối với các khu vực khác. Bổ sung và bố trí sắp xếp lại hệ thống trang trí thường xuyên tại 722 điểm trên 56 tuyến phố…Việc thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng được chú trọng. Cụ thể đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe cao tầng, thay thế một số cầu yếu… Phát biểu tại hội nghị về những nhiệm vụ cần tập trung làm trong thời gian tới, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất để thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”. Các đại biểu nhấn mạnh đến việc cần xử lý ngay các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, tuyệt đối không để phát sinh các nhà mới; sắp xếp đường dây đi nổi trên các tuyến đường và bổ sung thâm các đèn trang trí. Cùng với đó là hướng dẫn cụ thể việc triển khai biển, bảng quảng cáo trên các tuyến phố; sắp xếp xe máy quay đầu vào trong và sát vào vỉa hè, chống lấn chiếm, bán hàng quán trước cửa các gia đình. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP đề xuất ban hành quyết định cấm cán bộ công chức la cà hàng quán trong giờ làm việc. Cho phép Công an TP và Sở GTVT thí điểm chụp hình ảnh, xử lý nguội đối với ô tô vi phạm khi xe đến làm các thủ tục đăng kiểm, đăng ký… Đồng tình cao với ý kiến các đại biểu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh thêm, việc triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” có hiệu quả hay không đòi hỏi sự trách nhiệm, linh hoạt của lực lượng chức năng, nhất là những người đứng đầu. Thực tế tại một số địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả cần phát huy như quận Hoàn Kiếm chọn mô hình tự quản, hay quận Thanh Xuân tổ chức chợ dân sinh họp theo giờ, vừa đảm bảo nhu cầu nhân dân, vừa giữ gìn trật tự đô thị. Nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá, sau 3 tháng triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” đã có chuyển biến đáng mừng, nhất là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành với tinh thần tích cực, chủ động. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực quản lý đô thị. Những tuyến phố mới TP dành nhiều kinh phí đầu tư nhưng nhà cửa hai bên mặt phố chưa tương xứng, còn tồn tại nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo. Bên cạnh một số khu đô thị mới, nhà tái định cư có chất lượng xây dựng tốt thì cũng tồn tại không ít trường hợp mới xây đã xuống cấp, vỉa hè mới đầu tư đã nhanh chóng lún, sụt. Hệ thống cây xanh đô thị đã có danh mục, nhưng việc thay thế, trồng mới chưa đáp ứng yêu cầu. Ý thức chấp hành pháp luật, nhất là Luật giao thông, ý thức giữ vệ sinh công cộng của một bộ phận nhân dân chưa tốt. Bí thư Thành ủy cho rằng, những tồn tại, hạn chế trên có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân khách quan là do hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; chế tài xử lý các hành vi vi phạm chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. Song quan trọng hơn là nguyên nhân chủ quan, đó là trách nhiệm của những người thực thi công vụ, chưa duy trì thường xuyên việc kiểm tra, xử lý vi phạm; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao… Nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đặc biệt yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, trong đó nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Bí thư cho rằng đây là việc làm không cần nhiều kinh phí, nhưng nếu thực hiện tốt sẽ đem lại hiệu quả lớn. Muốn vậy, các cơ quan báo chí cần đồng hành cùng TP trong việc thực hiện nhiệm vụ này, tăng cường tuyên truyền, biểu dương những nơi làm tốt; phát hiện, phê phán những nơi làm chưa tốt, đồng thời hướng dẫn để mọi người thực hiện đúng các quy định. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch, chương trình mục tiêu và danh mục các dự án ưu tiên trong cả nhiệm kỳ. Trong quá trình triển khai phải thực hiện hiệu quả, tích cực, tránh lãng phí, đảm bảo nghiêm khắc, chặt chẽ trong quản lý các dự án. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra, đồng thời nêu cao tính chủ động, quyết liệt trong việc xử lý vi phạm. “Xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp đã khó nhưng để giữ cái đẹp đó còn khó hơn. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện kiên trì, bền bỉ. Sau hội nghị này, các cấp, các ngành cần ra sức thi đua, tạo được hiệu ứng rộng khắp, phong trào sôi nổi để thực hiện chủ đề Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.