Tạo điều kiện cho ngành cơ khí phát triển mạnh và có sức cạnh tranh cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức.

Hơn 10 năm qua, sản xuất, kinh doanh của ngành cơ khí luôn ghi nhận những tăng trưởng đáng kể và đến năm 2013 giá trị sản xuất của toàn ngành đạt trên 251.000 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với năm 2000. Mặc dù đã có những bước tiến lớn nhưng mục tiêu năm 2010 ngành cơ khí đáp ứng 40 - 50% nhu cầu trong nước hiện vẫn chưa đạt được; tỷ lệ nhập khẩu vẫn cao hơn xuất khẩu; chất lượng sản phẩm cơ khí còn nhiều hạn chế...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau khi đi sâu phân tích rõ một số hạn chế của ngành cơ khí, Thủ tướng giao Bộ Công Thương tập trung rà soát trên cơ sở kế thừa để xây dựng chiến lược gắn với quy hoạch phát triển ngành cơ khí trong giai đoạn tới, trong đó xác định rõ sản phẩm và lĩnh vực ưu tiên gắn với cơ chế chính sách cụ thể để thực hiện. Đây là cơ sở nhằm tạo thuận lợi cho ngành cơ khí và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phát triển nhanh và có khả năng cạnh tranh trong điều kiện mới...

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần