Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế

Kinhtedothi - Ngày 20/4, Thành ủy Hà Nội đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002, của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Chủ tịch UB MTTQ TP Vũ Hồng Khanh đã tới dự.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị.
Hiện nay, trên địa bàn TP có 275.150 cựu chiến binh (CCB), trong đó, số hội viên Hội CCB là 260.150 người (chiếm 98,5%). Hội viên CCB Thủ đô trong những năm qua luôn phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời là lực lượng nòng cốt đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống diễn biến hòa bình...
Các hoạt động, phong trào do Hội CCB phát động cũng ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, nhất là trong việc tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Trong những năm qua, toàn TP có trên 45 nghìn lượt hội viên CCB hiến gần 1,8 nghìn m2 đất làm đường và các công trình công cộng; đóng góp 129 tỷ đồng và 509 nghìn ngày công tham gia xây dựng NTM. Cùng với đó, trong 5 năm trở lại đây, Hội đã huy động vốn nội bộ, giúp trên 9,1 nghìn lượt hội viên vay với số tiền 66,7 tỷ đồng để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 46 nghìn hội viên…
Biểu dương những quả nội bật trong thực hiện Nghị quyết 09 trên địa bàn TP, nhất là những đóng góp của các cấp Hội CCB vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong những năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền từ TP đến cơ sở đã phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CCB; phương thức hoạt động của các cấp Hội được đổi mới và nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả… Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy đảng cơ sở chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí của công tác CCB; việc quán triệt nội dung Nghị quyết 09 còn chưa thường xuyên…
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 09, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CCB trong xây dựng và phát triển Thủ đô. Các cấp ủy, chính quyền cần phối hợp với Hội cùng cấp xây dựng chương trình, đề án tạo điều kiện để CCB phát huy hơn nữa vai trò trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Hội CCB trong các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quỹ vì người nghèo”, phong trào “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”… Đặc biệt, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Hoạt động của Hội CCB các cấp cũng cần hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CCB để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có các giải pháp thực hiện hiệu quả, kịp thời đối với công tác CCB. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để CCB phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 09.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác TP Hà Nội thăm, tặng quà Tết 3 trường hợp người có công tại phường Sơn Tây

Đoàn công tác TP Hà Nội thăm, tặng quà Tết 3 trường hợp người có công tại phường Sơn Tây

03 Feb, 03:16 PM

Kinhtedothi-Hôm nay, 3/2, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà tặng gia đình người có côngv với cách mạng trên địa bàn phường Sơn Tây nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

03 Feb, 02:26 PM

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

03 Feb, 10:04 AM

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, bám sát nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Thủ đô khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng nghìn năm văn hiến, tiên phong đột phá, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, xây dựng mô hình tập thể lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân.

Đảng ta thật là vĩ đại

Đảng ta thật là vĩ đại

03 Feb, 09:23 AM

Hôm nay, Đảng ta tròn 96 mùa Xuân. “Pho lịch sử bằng vàng” 96 năm của Đảng chưa phải là dài với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên, gần 1 thế kỷ cũng là quãng thời gian đủ để khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng cầm quyền, để viết nên những mốc son chói lọi, lập nên những kỳ tích, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ