Tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế- xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP Hà...

Kinhtedothi - Ngày 4/6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội, nhằm thảo luận, xem xét, cho ý kiến dự thảo  báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH); Thu-chi tài chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Tăng trưởng -  gánh nặng mục tiêu hoàn thành

Theo Sở KH&ĐT, 5 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội  của TP đạt kết quả rất tích cực. Kinh tế khởi sắc, tổng sản phẩm trên địa bàn ước quý II tăng 0,8%, cao hơn quý I (7,6%), cộng dồn 6 tháng đầu 2015 tăng 7,8% - mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây; Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt trên 72.435 tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ. Các ngành đều duy trì tăng trưởng cao hơn mức tăng năm 2014.

 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu kết luận phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội, nhằ
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu kết luận phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội
Trong đó, công nghiệp tăng 6,7%; thị trường bất động sản (BĐS): 10,5% so cùng kỳ (quý II tăng 12,2%); dịch vụ: 8,3%, bán lẻ tăng 10,3%... Bên cạnh đó, giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được bảo đảm. Sự nghiệp văn hóa xã hội, GD- ĐT, y tế tiếp tục phát triển, quản lý đô thị được đẩy mạnh, giao thông đô thị chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự xã hội bảo đảm, quốc phòng được củng cố; đối ngoại tiếp tục được mở rộng, vị thể Thủ đô được nâng lên.

Tuy nhiên, trong thảo luận các ý kiến đề nghị cần làm rõ, những hạn chế cần khắc phục. TS Trần Thành Công- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KTXH TP cho rằng, để kinh tế đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm, thì 6 tháng cuối năm 2015, phải đạt tăng trưởng hơn 10% - tăng trưởng là gánh nặng cho toàn TP. Ngoài ra, 4 trong 18 chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV, khó hoàn thành là: Tỷ trọng tăng trưởng kinh tế, GDP đầu người, xuất khẩu, giảm nghèo, là vấn đề liên quan kế hoạch 5 năm (2010 - 2015).

Theo Phó Chủ tịch UBD TP Nguyễn Ngọc Tuấn, số liệu phát triển kinh tế những tháng đầu năm, đạt ấn tượng nhất trong 4 năm qua. Số DN hoạt động tốt, số DN đăng ký mới đếu tăng lên. Đáng lưu ý, DN vốn FDI hoạt động ổn định và đóng góp đáng kể vào ngân sách. Thị trường BĐS dấu hiệu khởi sắc tốt. Đây là tín hiệu tốt và thời gian tới càn có cơ chế để khu vực FDI  phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị, báo cáo cần bổ sung đánh giá sâu hơn lĩnh vực VH-XH đạt nhiều kết quả tích cực; công tác CCHC của TP cũng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, lĩnh vực này, cần phân tích đánh giá mức độ hoàn thành, nhằm chỉ ra, hạn chế yếu kém để nhận diện khắc phục trong những tháng cuối năm… để tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư.

Tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015), do vậy nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại rất lớn.

Đồng chí yêu cầu, các cấp các ngành, cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các DN thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, đồng thời tạo cơ chế, thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư.

Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, các cấp các ngành cần tăng cường xem xét công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả trong công tác. Theo Chủ tịch thời gian qua, đây là khâu còn nhiều yếu kém, có tình trạng: TP trên thì sốt sắng, xuống sở thì trưởng phòng to hơn phó giám đốc sở, nhân viên to hơn trưởng phòng. Công tác CCHC vẫn chậm, các sở ngành trì trệ, nhất là khâu quản lý, quy hoạch, đất đai, xây dựng đầu tư còn nhiều vấn đề. “DN Đại Thanh xây nhà, cấp phép xây dựng không có, tiền sử dụng đất không nộp, mà xây dựng nhà cao tầng!?. Dù Chủ tịch chỉ đạo, rồi cũng xử lý nửa vời, vấn đề này liên quan luật hình sự, khởi tố. Đây là dấu hiệu điển hình  buông lỏng trong quản lý, cần nghiêm túc khắc phục”, Chủ tịch nhấn mạnh.

Chủ tịch đề nghị, các cấp các ngành, cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu để tập trung thực hiện, tiếp tục xử lý nợ đọng XDCB, ưu tiên nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, đẩy mạnh thu hút nguồn lực XHH … Cùng với đó, tăng cường các giải pháp tạo nguồn thu, khai thông thị trường BĐS, nghiên cứu cơ chế tài chính, để tạo nguồn thu, gắn với quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách, rà soát chi, điều chỉnh cho phù hợp. Cùng với đó đẩy mạnh CCHC, thông tin tuyên truyền, gắn với các phong trào thi đua để hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch năm 2015.
Ý kiến các sở, ngành TP tại phiên họp tập thể UBND TP
Quan tâm hơn cho DN khối FDI

Giám đốc Sở Công thương Lê Hồng Thăng: DN khối FDI  đóng góp ngân sách ổn định, 6 tháng đầu năm, các DN nộp gần 10.000 tỷ đồng. TP nên tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế FDI hoạt động và phát triển.

Cần có cơ chế thu hút XHH đầu tư

 - Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục: Nguồn vốn đầu tư, hạ tầng kỹ thuật đô thị thì lớn, nguồn vốn ngân sách không bao giờ đủ.  Song, khi kêu gọi đầu tư, số DN đăng ký  đầu tư nhiều, nhưng sau lại bỏ. Trong 36.000 tỷ đồng, về hạ tầng kỹ thuật, thì đã XHH được đầu tư 40%... Bởi vậy, TP cần có cơ chế thông thoáng để thu hút nguồn lực XHH.

Ngành tài chính – Ngân hàng cùng vào cuộc với ngành Thuế

Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Hà Minh Hải: Hiện có tình trạng tình trạng DN  nợ đọng thuế,  từ những năm cuối năm 2011 và 2012, 2013. Có đơn vị 3 đến 4 năm trước không trả nợ, tổng số tiền phạt nợ thuế chậm nộp của các DN là hơn 6.000 tỷ. Khó khăn nhất là, khi thông báo cưỡng chế thu thuế của DN, kiểm tra, tài khoản ngân hàng của DN lại không có tiền. Đề nghị, hai ngành tài chính, ngân hàng cần có sự liên thông để cùng ngành Thuế truy thu thuế nợ đọng của DN.

Chung sức với  ngành Gia
o thông

Giám đốc  sở GTVT Vũ Văn Viện: Những tháng đầu năm 2015, tiến độ các công trình GT có nhiều chuyển biến, cấp sở có 8 công trình GT hoàn thành, quận có 4 công trình. Trong đó, một số công trình hoàn thành vượt tiến độ, như: đường Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Huyên (kéo dài), Trần Hữu Dực…giảm ùn tắc giao thông. Mong các địa phương cần tiếp tục vào cuộc với Sở để bảo đảm thực hiện hiệu quả TTATGT, năm Trật tự và văn minh đô thị 2015.