Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tập đoàn Dầu khí rút khỏi dự án tháp cao nhất Việt Nam

KTĐT - Nhằm thoái vốn khỏi các dự án đầu tư ngoài ngành, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) khẳng định đã báo cáo Chính phủ về việc xin rút vốn khỏi đầu tư dự án PVN Tower (Mễ Trì- Từ Liêm- Hà Nội).
Tại buổi họp báo chiều 16/1, ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thừa nhận, PetroVietnam đã rút khỏi tòa tháp PVN Tower. Lãnh đạo tập đoàn khẳng định, Chính phủ đã có chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải từng bước thoái vốn khỏi các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành như tài chính, chứng khoán, bất động sản... Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, PetroVietnam chủ trương dần rút vốn khỏi lĩnh vực bất động sản. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là công ty mẹ, 100% vốn Nhà nước nên sẽ không đầu tư vào tòa tháp nữa và PetroVietnam đã báo cáo với Chính phủ.

"Dự án này sẽ được giao lại cho một đơn vị khác làm chủ đầu tư. Điều này thuộc về thẩm quyền của UBND Hà Nội", ông Thực nói.

Trao đổi với P.V, một nguồn tin từ Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cho hay, hiện PVC là chủ đầu tư dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 600 triệu đôla. Nguồn tin này cho biết, dự án đã giải phóng xong mặt bằng và sẽ không dùng vốn Nhà nước cũng như vốn từ Tập đoàn Dầu khí. "PVC sẽ huy động vốn xã hội từ nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước. Tổng công ty đang tiến hành đàm phán", nguồn tin này khẳng định.

Nguồn tin này cũng cho biết, vốn của PVC chỉ chiếm 15%-20%, còn lại là huy động. Tên dự án có thể sẽ thay đổi. "Tòa tháp dự kiến sẽ triển khai trong năm 2012, song, do tình hình thị trường bất động sản khó khăn, dự án có khả năng phải hoãn đến khi tình hình kinh tế có chuyển biến. Sau 15-20 năm kể từ khi đưa vào sử dụng, chúng tôi sẽ thu hồi vốn", nguồn tin này khẳng định.

Hồi tháng 3, PVN Tower đã được điều chỉnh từ 102 tầng xuống còn 79 tầng. Kế hoạch điều chỉnh dự án PVN Tower được PVC công bố một ngày sau phiên thảo luận của Quốc hội về việc tái đầu tư 3.500 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhiều đại biểu cho rằng, khoản tái đầu tư 3.500 tỷ đồng cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu công là không hợp lý. Thậm chí một số đại biểu lo ngại về tình trạng đầu tư đa ngành mà tiêu biểu là tòa nhà số một Việt Nam (PVN Tower).

Tổ hợp Tháp Dầu khí Việt Nam có các chức năng văn phòng làm việc hạng A, khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp được xây dựng tại lô đất X1, trên diện tích 6,5ha thuộc dự án xây dựng quần thể kiến trúc 25ha tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Dự án sẽ chịu được động đất trên cấp 7 độ MSK (khoảng 6 độ Richter) cao hơn tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam.

Trước đó, PVC đã trao giải cho 3 phương án thiết kế tòa tháp dầu khí. Giải nhất được thưởng 50.000 USD, giải nhì là 30.000 USD, giải ba là 20.000 USD. Tháp Dầu khí Việt Nam dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2012. Giải nhất thuộc về thiết kế của công ty Pelli Clarke Pelli Architects- Mỹ (đơn vị thiết kế Tháp đôi Petronas- Malaysia). Giải nhì thuộc về Công ty Fender Katsalidis Architects (FKA) - Australia (Đơn vị thiết kế tháp Eureka - Melbourne cao nhất Australia). Giải ba thuộc về Liên doanh PCIC- Codinachs- Samoo (Tây Ban Nha).

Hiện tòa nhà cao nhất Việt Nam thuộc về Keangnam Landmark tower (cao 345 m). Song ngôi vị này đang bị cạnh tranh bởi tháp VietinBank Tower cao (362 m) và PVN Tower (cao không quá 500 m). Dự kiến tới khi hoàn thành, PVN Tower sẽ là tòa nhà chọc trời cao số 1 Việt Nam.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi “đường băng pháp lý” đã mở

Khi “đường băng pháp lý” đã mở

25 Dec, 06:37 AM

Kinhtedothi - Cùng với những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án hạ tầng lớn của Hà Nội thời gian gần đây, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã tạo thêm cơ sở pháp lý cho công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

24 Dec, 05:10 AM

Kinhtedothi - Dự án trục cảnh quan sông Hồng được Hà Nội xác định là bước đi chiến lược nhằm đưa dòng sông lịch sử trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị Thủ đô. Với quy mô lớn, tác động sâu rộng, dự án mở ra kỳ vọng kiến tạo không gian sống mới, đồng thời đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về trị thủy, an toàn lũ, kỷ luật quy hoạch và quản trị đô thị.

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

23 Dec, 02:10 PM

Kinhtedothi - Việc Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt cây cầu qua sông Hồng là một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược. Điều đó không chỉ giải quyết câu chuyện ùn tắc trước mắt mà còn là quyết sách để định hình một Hà Nội văn minh, hiện đại, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

19 Dec, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ