95 năm ngày thành lập đảng

Tập đoàn Tôn Hoa Sen đầu tư 2.500 tỷ đồng mở rộng sản xuất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 20/6, Tập đoàn Hoa Sen và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Theo thỏa thuận, VietinBank sẽ cấp hạn mức tín dụng hơn 2.500 tỷ đồng cho Tập đoàn Hoa Sen để đầu tư 2 dây chuyền cán nguội, với công suất thiết kế 200.000 tấn/năm/dây chuyền và dây chuyền sản xuất tôn với công suất thiết kế 400.000 tấn/năm thuộc giai đoạn 2 của dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ trong thời gian 6 năm, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Hoa Sen.

Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT VietinBankcho biết: Số tiền 2.500 tỷ đồng cho Hoa Sen vay với lãi suất bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn. Đối với ngắn hạn, lãi suất 8%/năm; dài hạn lãi suất khoảng 11%/năm, được giải ngân chia làm 3 đợt, đồng thời sẽ được giải ngân ngay trong năm 2013 và đầu năm 2014.
 
Tập đoàn Tôn Hoa Sen đầu tư 2.500 tỷ đồng mở rộng sản xuất - Ảnh 1
 

Phát biểu khai mạc lễ ký kết, ông Lê Phước Vũ- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen- cho biết:  Kết quả lũy kế 8 tháng đầu niên độ tài chính 2012- 2013 (tính từ ngày 1/10/2012 đến ngày 31/5/2013) của Tập đoàn Hoa Sen đã đạt lợi nhuận sau thuế 513,3 tỷ đồng, đạt 128,3% kế hoạch kinh doanh; sản lượng tiêu thụ đạt 383.283 tấn, hoàn thành 70,7% kế hoạch năm, nâng thị phần tôn của Hoa Sen Group tại Việt Nam tới 42%; doanh thu thu và đạt 7.542,5 tỷ đồng, đạt gần 69% kế hoạch đề ra; Kim ngạch xuất khẩu đã đạt 180.863 tấn, hoàn thành 79% kế hoạch đề ra.

Ông Vũ khẳng định, doanh thu năm 2013 của Tập đoàn Hoa Sen sẽ đạt 10.000 tỷ đồng và năm 2014 sẽ đạt 12.000 tỷ đồng. Riêng xuất khẩu năm 2013 đạt 250 triệu USD, con số này đóng góp không nhỏ cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động.

Việc thỏa thuận ký kết giữa 2 đơn vị là sự khẳng định tin tưởng của VietinBank, từ đó sẽ góp phần nâng cao thị phần của Hoa Sen đối với thị trường trong và ngoài nước, thể hiện bước đi đúng đắn về chức trách của chính DN mình đối với Nhà nước, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.