Tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ cho công nhân

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/6, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 tổ chức Ngày hội gia đình công nhân năm 2019; tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Chương Mỹ).

 Thanh niên ngành Điện tư vấn cho công nhân sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.
Thời gian qua, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc giáo dục, chăm lo, bảo vệ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, đặc biệt là thanh niên trong các doanh nghiệp, thanh niên trong các Khu CN-CX, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Đoàn Thanh niên Thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng quà và vé xe cho thanh niên công nhân ở xa về quê ăn Tết; tổ chức chương trình “Ngày đoàn viên” tư vấn pháp luật, tình yêu, hôn nhân gia đình và tặng quà cho các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn..
Tại ngày hội, Ban tổ chức dành tặng 30 suất quà cho 30 con công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích cho thanh niên; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 thanh niên công nhân và 250 con công nhân; tổ chức trại hè kỹ năng cho con công nhân: Chương trình “Rung chuông vàng” với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và công nhân; tọa đàm về kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em...
 Ban tổ chức tặng quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày hội gia đình công nhân năm 2019; tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích là hoạt động nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp - chế xuất và tuyên truyền, giáo dục về ý thức phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.