Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tập huấn phòng chống lụt bão cho hơn 500 cán bộ chuyên trách

Kinhtedothi - Sáng 21/6, Tổng cục Phòng chống thiên tai tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, TP có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
 Các đại biểu tham dự hội nghị
Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu, đại diện các Sở NN&PTNT, cán bộ chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt. Tại Hội nghị các đại biểu tham gia được nghe Báo cáo kết quả quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và nội dung cần quan tâm trong công tác quản lý đê điều; nhiệm vụ Phòng quản lý đê trong chi cục và trang thiết bị, dữ liệu cần thiết phục vụ công tác quản lý đê… Bên cạnh đó, được xem một số thước phim về công tác phòng chống thiên tai…
Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đê, hộ đê và công tác trực ban phòng, chống thiên tai hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ đê an toàn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được trang bị thêm năng lực công tác tham mưu, điều hành PCTT theo nội dung văn bản số 41/TWPCTT; nhiệm vụ PCTT trong chi cục và trang thiết bị, dữ liệu cần thiết phục vụ công tác quản lý cho các đại biểu. Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được tham quan, học tập kinh nghiệm công tác quản lý và một số công trình đê điều, phòng chống thiên tai điển hình. Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra 2 ngày, từ 21 – 22/6.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: ô nhiễm môi trường kéo dài ở xã Vĩnh Lộc

Thành phố Hồ Chí Minh: ô nhiễm môi trường kéo dài ở xã Vĩnh Lộc

20 Dec, 07:32 AM

Kinhtedothi - Dù đã bị kiểm tra, xử phạt và buộc di dời do gây ô nhiễm môi trường, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Vĩnh Lộc vẫn tiếp tục tồn tại, hoạt động kéo dài trong khu dân cư. Thực trạng này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò, trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu chính quyền cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ