Quận Ba Đình:

Tập trung di dời toàn bộ hộ dân ra khỏi chung cư cũ G6A Thành Công

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 25/5, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Ba Đình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được Quận uỷ, HĐND và UBND Quận Ba Đình chỉ đạo sát sao, kịp thời. Các phòng, ban, UBND các phường đã tổ chức triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đúng quy định, đã đạt được mục tiêu đề ra.

Các đơn vị trên địa bàn đã có phương án hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ xử lý kịp thời, nhanh chóng các sự cố đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến công tác phòng chống thiên tai được quan tâm đúng mức, thường xuyên. Sự tham gia của Nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai đã hạn chế được các thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống thiên tai, UBND quận đã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố tổ chức tập huấn trực tuyến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Trong công tác chuẩn bị vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão trên các tuyến đê, UBND quận Ba Đình đã trang bị các phương tiện, vật tư phòng chống thiên tai. Cụ thể, tại trụ sở Ban Phòng chống thiên tai quận số 2 Hàng Than gồm bao tải, xe cải tiến, quang gánh sắt, cuốc, xẻng, dây điện, máy phát điện. Tại trụ sở Ban Chỉ huy quận sự quận trang bị 12 nhà bạt, 5 cưa máy, 2.000m dây thừng, 5 xuồng cao su, 1 ca nô… Tại UBND phường Phúc Xá trang bị 50 xe cải tiến, 20 thuyền nhựa, 1 ca nô…

Phương án di dời dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra đã được UBND quận, phường xây dựng đảm bảo kịp thời di dời dân khi xảy ra sự cố. UBND các phường đã treo biển cảnh báo nhà nguy hiểm để người dân biết. Đối với nhà ở tư nhân xuống cấp: UBND các phường đã rà soát, tổng hợp xây dựng phương án di dời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; hướng dẫn người dân thực hiện cải tạo, sửa chữa, chằng chống nhà.

Về công tác xử lý vi phạm đê điều, quận đã ban hành 7 văn bản chỉ đạo ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đê điều ở bãi giữa sông Hồng. Phối hợp với Hạt Quản lý đê 4 quận nội đô thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp đổ phế thải, lấn chiếm bờ vở sông Hồng, dựng lều lán tại khu vực bãi giữa sông Hồng, các trường hợp tập kết vật liệu ảnh hưởng đến vở sông.

Từ kết quả đã đạt được, nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2023 của quận sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền về Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai bằng nhiều hình thức. Quận tập trung di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi các đơn nguyên nhà nguy hiểm G6A Thành Công (còn 21/49 hộ), 148 - 150 Sơn Tây (còn 3/19 hộ).

Xây dựng phương án di dời các hộ dân phường Phúc Xá đến nơi an toàn khi có tình huống lũ lụt xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời xử lý có hiệu quả các  tình huống mưa, bão, úng ngập, ách tắc giao thông, sự cố công trình...

Cùng với đó, thường xuyên chủ động nắm bắt và thông tin kịp thời về tình hình diễn biến của thời tiết, thiên tai. Chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư  sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai…