Tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Thạch Thất

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/7, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 27) tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất sau Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã báo cáo với đại diện cử tri huyện Thạch Thất chương trình làm việc và kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, với tinh thần thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp của TP (giai đoạn 2021 - 2026), gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”,  HĐND TP tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã xem xét 16 báo cáo và biểu quyết thông qua 15 nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao để giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên cho biết: “Kỳ họp HĐND TP đang tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến trực tiếp đời sống của người dân và quản lý Nhà nước. Kỳ họp thứ 7 vừa qua đã thông qua 15 nghị quyết, trong đó rất nhiều nghị quyết tác động lớn đến kinh tế - xã hội. Đặc biệt đã thông qua kế hoạch phát triển nhà ở của TP tầm nhìn đến 2030”.

Trước khi kỳ họp diễn ra, công tác rà soát hồ sơ, đề án cũng đạt chất lượng cao. Tại kỳ họp HĐND TP đã dành một ngày để chất vấn nghiêm túc với tính phản biện, dân chủ cao cùng 2 nội dung chính là tái chất vấn những nội dung ở kỳ họp thứ 6, và nội dung liên quan đến việc xây dựng, phát triển nhà đất trên địa bàn TP Hà Nội.

Ông Phạm Quí Tiên khẳng định, thời gian tới, Tổ đại biểu sẽ tiếp tục bám sát 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6 nhằm mục đích nâng cao chất lượng giải quyết những kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, tiếp tục tiếp thu, báo cáo và xử lý những khiến nghị của cử tri huyện Thạch Thất trong thời gian tới.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Hoài Đức đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 7 vừa qua, trong đó, HĐND TP đã đưa ra những giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…