Tập trung làm cho thành phố sáng – xanh – sạch đẹp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 9/8, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành, CATP về Kế hoạch triển khai đợt ra quân cao điểm chỉnh trang đô thị toàn TP, làm cho TP sáng - xanh- sạch đẹp, thiết thực chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và Ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

Theo đó, các lực lượng chức năng các ngành sẽ tiến hành kiểm tra, ra soát, giải tỏa các điểm đỗ, trông giữ xe ở vỉa hè, lòng đường, phố cấm trông giữ phương tiện giao thông; Xử lý các trường hợp phương tiện cá nhân dừng đỗ sai quy định để trả lại lòng đường cho giao thông, vỉa hè cho người đi bộ. Tổ chức giải tỏa hành lang giao thông đường bộ một số tuyến hướng tâm, trọng điểm trong nội thành, quốc lộ… ngoại thành vào thành phố, cùng với đó, tăng cường đèn chiếu sáng để tạo ra điểm nhấn, tạo mỹ quan, làm đẹp phố phường.

Đồng thời cùng các địa phương, tổ chức giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc dọc các tuyến hành lang giao thông, rỡ bỏ các biển hiệu mái che mái vẩy của hàng, quán, cửa hàng; quảng cáo trái phép… nhất là các hướng tuyến vào TP, như Bắc Thăng Long – Nội Bài, Đại lộ Thăng Long, các quốc lộ: 1A, QL5, QL6…; tăng cường kiểm tra các bến xe vận tải hành khách liên tỉnh, các bến xe, bến tàu (đường thủy, đường bộ).., kiên quyết xử lý các bến cóc, bến “dù”, các điểm đón, trả khách  trái phép, trá hình…

Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp với chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, ra quân vệ sinh môi trường phố phường, đường làng, ngõ xóm, các điểm sinh hoạt công cộng, thu gom rác thải, phế liệu, khơi thông cống rãnh, mương, ngòi và giải tỏa các tụ điểm để phế liệu, hàng quán buôn bán, chiếm dụng trái phép bên các bờ sông, hành lang giao thông…

Ngành Công thương, Y tế tập trung kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; kiên quyết xử lý các trường hợp chở hàng công kềnh, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đường phố; các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng…

Chủ tịch đề nghị, mỗi sở, ngành dịp này, cần lựa chọn những việc làm trọng điểm, tạo bước đột phá trong lĩnh vực ngành mình trong việc chỉnh trang đô thị, tạo cho TP  có diện mạo mới sáng – xanh- sạch đẹp. Trong đó, chú trọng, đề ra các giải pháp quản lý hiệu quả, bảo đảm giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không chỉ dịp lễ kỷ niệm mà duy trì thành nếp, thường xuyên lâu dài trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô …

Dự kiến, đợt ra quân cao điểm chỉnh trang đô thị toàn TP vào ngày thứ Bảy (17/8/2013).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần