Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X:
Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập
Kinhtedothi - Ngày 24/6, tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025. Phó Chủ tịch Điều hành HĐND tỉnh Lê Thị Nhung và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ điều hành kỳ họp.
Nhất trí thông qua 25 báo cáo và 3 nghị quyết quan trọng
Dự kỳ họp có các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hiển; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đây cũng là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Cà Mau trước khi hợp nhất với HĐND tỉnh Bạc Liêu để chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tại kỳ họp cũng nhất trí thông qua 25 báo cáo và 3 nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách, nhằm bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương thông suốt, hiệu quả trong thời gian tới.
Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 6,46%; thu ngân sách đạt 3.144 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ); chi ngân sách đạt 7.101,4 tỷ đồng (tăng 41,3%); kim ngạch xuất khẩu đạt 649,04 triệu USD (tăng 7,4%). Các dự án, công trình trọng điểm được đẩy nhanh triển khai thực hiện. Nhiều ngành, lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá. Hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến, nhiều mặt được tăng cường, đạt kết quả khá tốt.
Tuy nhiên, tỉnh cũng đối mặt với nhiều khó khăn: tăng trưởng chưa thật sự bền vững; tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm; môi trường đầu tư chưa thuận lợi; cơ sở vật chất giáo dục – y tế xuống cấp; tác động của thiên tai – biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp; an ninh phi truyền thống tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Phó Chủ tịch Điều hành HĐND tỉnh Lê Thị Nhung phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau biểu quyết thông các nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 21 vào chiều 24/6.
Cơ hội quan trọng để đổi mới toàn diện
Thời gian tới, để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên, cũng như thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch Điều hành HĐND tỉnh Cà Mau Lê Thị Nhung, yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh: tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, gắn với thực trạng, tình hình của tỉnh Cà Mau sau khi hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu.
Khắc phục những tồn tại, hạn chế, rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp để có phương án chỉ đạo quyết liệt hơn, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra trong năm 2025.
Phó Chủ tịch Điều hành HĐND tỉnh Lê Thị Nhung đề nghị các cấp, ngành tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm: thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội phù hợp sau sáp nhập; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi; đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và cán bộ bị ảnh hưởng; tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên – môi trường hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi số. Song song đó, nâng cao chất lượng giáo dục – y tế, cải thiện chỉ số quản trị, năng lực cạnh tranh; đảm bảo vận hành thông suốt bộ máy chính quyền sau hợp nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức, giữ vững ổn định chính trị – xã hội.
“Việc sáp nhập chính quyền hai cấp là cơ hội quan trọng để đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, điều hành. HĐND tỉnh tin tưởng toàn hệ thống chính trị và Nhân dân sẽ đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo” - Phó Chủ tịch Điều hành HĐND tỉnh Lê Thị Nhung khẳng định.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho gần 500 học sinh từ Bạc Liêu về Cà Mau học tập
Kinhtedothi - Ngày 18/6, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua thống kê đến nay, có 457 trẻ em, học sinh có nhu cầu chuyển trường theo cha mẹ là cán bộ, công chức từ Bạc Liêu về Cà Mau học tập sau hợp nhất 2 tỉnh.

Cà Mau vượt tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát
Kinhtedothi – Ngày 18/6/2025, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo Đề án số 03/ĐA-UBND.

Cà Mau: hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn dự kiến 3 tháng
Kinhtedothi - Ngày 11/6, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan, thảo luận các nội dung chuẩn bị Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.