Tàu cá Bình Định hỏng máy ở vùng biển Hoàng Sa, 6 ngư dân cầu cứu

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tàu cá BĐ 97717 TS với 6 ngư dân bị hỏng máy đang thả trôi tại vùng biển cách bãi Ốc Tai Voi (thuộc quần đảo Hoàng Sa) đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Tàu cá bị hỏng máy, buộc phải thả trôi. (Ảnh minh họa).
Tàu cá bị hỏng máy, buộc phải thả trôi. (Ảnh minh họa).

Ngày 4/1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định thông tin, gia đình ông Võ Thành Công (phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) - chủ tàu cá BĐ 97717 TS, đã liên hệ với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực bị nạn để tìm kiếm sự hỗ trợ khắc phục sự cố hoặc lai dắt vào bờ.

Trước đó, vào ngày 31/12/2021, khi tàu cá BĐ 97717 TS cùng 6 ngư dân đang hoạt động tại vùng biển cách cách bãi Ốc Tai Voi (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 129 hải lý về phía đông thì bị hỏng máy phải thả trôi. Khu vực tàu cá gặp sự cố có gió đông bắc cấp 5, cấp 6. Đến trưa 3/1, thuyền trưởng tàu cá này đã liên hệ Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn (Bình Định) yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau nhận tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản, Phòng Kinh tế thị xã Hoài Nhơn… theo dõi, giữ liên lạc với tàu cá và gia đình chủ tàu cá trên đất liền, đồng thời kêu gọi các tàu cá ở gần đến hỗ trợ lai dắt.

Hiện các cơ quan chức năng và gia đình chủ tàu cũng liên lạc với 5 tàu hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn để thông báo vị trí, đề nghị hỗ trợ.