Tàu cảnh sát biển hiện đại của Ấn Độ tới Đà Nẵng

Theo PLO
Chia sẻ Zalo

Tàu sẽ có hoạt động luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển, trình diễn sử dụng các trang thiết bị kiểm soát ô nhiễm, ứng phó các sự cố trên tàu.

Sáng 23/10, tàu tuần tra SAMRAT thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 140 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng). Dự kiến, ngày 27/10 tàu sẽ rời Đà Nẵng.
 Tàu mang theo cả trực thăng hiện đại. Ảnh: Lê Phi
Tàu SAMRAT do Đại tá DS Saini, Chỉ huy tàu làm trưởng đoàn. Lễ đón tàu cử hành ngay tại cầu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) với sự tham dự của phía Việt Nam gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.
Tàu SAMRAT có chiều dài 105m; rộng 12,9m; trọng tải 2.577m. Ngoài ra, tàu này còn được trang bị máy bay trực thăng cùng nhiều loại vũ khí hiện đại. Đây là chuyến thăm thứ tư của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và là lần thứ hai tàu SAMRAT đến Việt Nam.

Sau khi tới Đà Nẵng, đoàn thủy thủ tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ có các hoạt động tham quan danh thắng Quảng Nam và Đà Nẵng; chào xã giao UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Quân Khu 5... Đặc biệt, tàu sẽ có hoạt động luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển, cũng như trình diễn sử dụng các trang thiết bị kiểm soát ô nhiễm, ứng phó các sự cố trên tàu.

Theo Đại tá DS Saini, Chỉ huy tàu SAMRAT, sự kiện sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng như lực lượng cảnh sát biển hai nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần