Tàu chở hàng trật bánh, đường sắt Bắc - Nam ùn ứ trong nhiều giờ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/5, tàu hàng mang số hiệu H3T1 kéo theo 18 toa hàng chạy hướng Bắc - Nam khi đến khu vực Km871+850, thuộc thôn Bà Bầu, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) thì gặp sự cố.

Tại toa số 4, bánh tàu bị trật khỏi đường ray khoảng 0,3m. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và lực lượng cứu hộ tại chỗ đã huy động tối đa lực lượng, dùng thiết bị chuyên dùng để kích bánh tàu vào vị trí trên đường ray và kéo về Ga Tam Kỳ (Quảng Nam) để xử lý.

 
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)
Ảnh minh họa.
Ngành đường sắt cũng đã nhanh chóng sửa chữa lại đoạn đường ra khu vực tàu H3T1 gặp sự cố để đưa hoạt động khai thác đường sắt trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Trưởng Ga Quảng Nam Ngô Minh Tân cho biết đến 13 giờ ngày 12/5, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã trở lại hoạt động bình thường.

Các tàu khách mang số hiệu SE21, SE2, SE4 và TN1 phải tạm dừng lưu thông để chờ khắc phục sự cố đã tiếp tục chuyển bánh.