Tàu Hải quân 416 cấp cứu ngư dân câu mực bị tai biến liệt nửa người

Nguyễn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang đi câu mực tại khu vực cách phía Đông đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 120 hải lý, ngư dân Nguyễn Minh Yên bất ngờ bị tai biến liệt nửa người, tứ chi không cử động được, không nói được, sức khỏe yếu...

Sáng 30/8, tàu Hải quân 416, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cập cảng đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đưa bệnh nhân Nguyễn Minh Yên (SN 1969) lên bờ bàn giao cho đồn biên phòng và các cơ quan chức năng tiến hành cấp cứu theo quy định.

Quân Y tàu Hải quân 416 tiếp cận ngư dân Yên đưa lên tàu cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Nam.
Quân Y tàu Hải quân 416 tiếp cận ngư dân Yên đưa lên tàu cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Nam.

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 29/8, tàu Hải quân 416 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biển được phân công thì nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, tổ chức cơ động tiếp nhận bệnh nhân trên tàu cá QNg 95898 TS đang hoạt động ở phía Đông đảo Phú Quý khoảng 120 hải lý về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cấp cứu.

Do đang hoạt động ở phía Nam Đảo Phú Quý khoảng 60 hải lý, nên đến 18 giờ 36 phút tàu Hải quân 416 mới tiếp cận, làm dây, tổ chức tiếp nhận, đón bệnh nhân từ tàu cá QNg 95898 TS đưa sang tàu bảo đảm an toàn và tiến hành sơ cứu.

Theo chẩn đoán của Quân Y tàu Hải quân 416, bệnh nhân Yên có biểu hiện tai biến nặng, liệt nửa người bên trái (mất cảm giác nửa người bên trái), tứ chi không cử động được, không nói được, mắt mở, sức khỏe yếu. Theo đó, tổ quân y tàu Hải quân 416 đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân bị bệnh. 

Ngư dân Nguyễn Minh Yên, quê quán Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi, đi trên tàu cá QNg 95898 TS do ông Bùi Tư (cùng quê), sinh năm 1981 làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 21/8 tại cảng cá Bình Thạnh, trên tàu cá có 41 người, tàu hành nghề câu mực. Đi cùng chăm sóc bệnh nhân Yên trên tàu Hải quân 416 có ngư dân Phạm Đông (cùng quê).