Tàu Hải quân Brunei thăm chính thức TP Đà Nẵng

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/10, Tàu Hải quân Brunei đã cập Cảng Tiên Sa, chính thức thăm TP Đà Nẵng từ ngày 2 - 4/10. Tàu gồm 76 sĩ quan và thủy thủ do Trung tá Mohammad Azin Bin Haji Mahmud, Chỉ huy tàu KDB Daruttaqwa làm trưởng đoàn.

 Tàu Hải quân Brunei cập Cảng Tiên Sa vào sáng 2/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP Đà Nẵng
Lễ đón tiếp được tổ chức trang trọng tại Cảng Tiên Sa. Về phía Việt Nam có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng.
Về phía Brunei có Trung tá Omar Shariff Hidop, Tùy viên Quốc phòng Brunei tại Việt Nam, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Brunei tại Việt Nam.

Trong 3 ngày đến thăm Đà Nẵng, chỉ huy tàu Hải quân KDB Daruttaqwa sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sĩ quan và thủy thủ tàu Hải quân Brunei có buổi tọa đàm và giao lưu bóng đá với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân; thăm một số danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử tại địa phương.

Tàu KDB Daruttaqwa là tàu tuần tra của Hải quân Brunei, có trọng tải hơn 1.400 tấn, dài 80 mét và được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại.

Brunei và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, hai nước đã hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực về thương mại-đầu tư, giáo dục, thể thao... Chuyến thăm tàu của Hải quân Brunei nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước, góp phần vào củng cố an ninh và ổn định hàng hải trong khu vực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần