Tàu hỏa ủi bay ô tô con, nữ tài xế kịp thời mở cửa chạy thoát thân

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thoáng trông thấy tàu hỏa lao tới, nữ tài xế điều khiển ô tô con đã kịp “nhảy số” mở cửa xe phóng thoát thân ra ngoài trong gang tấc.

Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng sau khi bị tàu hỏa đâm. Ảnh: Duy Chiến

Vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 6/2 (tức mùng 2 Tết), ô tô con mang BKS: 30E-704.16 do chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1981, trú tại xã Hoàng Sơn, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển đi trên trên đường dân sinh để vượt qua đường sắt.

Khi đi đến địa phận thôn Vĩ Dạ, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, chị Thúy cho ô tô vượt qua đường sắt tại Km151+530 thuộc tuyến đường sắt Hà - Lạng nhưng lại không quan sát cẩn thận.

Đúng lúc này, đoàn tàu mang số hiệu DD6 do lái tàu Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982) điều khiển theo hướng từ Đồng Đăng về Hà Nội chạy tới. Trong giây phút bất ngờ, chị Thúy vừa nhìn thấy tàu hỏa đã kịp thời "nhảy số", mở cửa xe thoát thân ra ngoài. Chiếc ô tô nằm lại trên đường ray bị tàu hỏa húc văng hàng chục mét và bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đường sắt tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến đoàn tàu DD6 phải dừng lại một thời gian để kiểm tra kỹ thuật rồi mới tiếp tục hành trình. Lái xe ô tô may mắt thoát chết phải một hồi rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng CSGT TP Lạng Sơn đã tới hiện trường, phối hợp với cán bộ, nhân viên ngành Đường sắt tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và lấy lời khai của các nhân chứng để tiếp tục công tác điều tra.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.