Tàu khu trục Mỹ đi vào vùng biển gần quần đảo Trường Sa

Lan Hương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tàu khu trục Mỹ hoạt động ở vùng biển trong vòng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc tự ý tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Hôm 23/3, tàu khu trục USS Mustin đã hoạt động gần với đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.
 Tàu khu trujv USS Mustin.
“Tất cả các hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế và Mỹ sẽ hoạt động hàng hải, hàng không ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, Trung uý. Nicole Schwegman, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương, Mỹ cho hay.
Trong một tuyên bố được đưa ra cuối ngày 23/3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, 2 tàu hải quân nước này đã ngay lập tức có động thái nhằm xác minh danh tính, cảnh cáo và trục xuất tàu Mỹ.
Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ren Guoqiang cho biết trong một tuyên bố, việc nhiều lần điều tàu chiến vào khu vực, Mỹ đã vi phạm luật lệ quốc tế và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định khu vực.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng gọi đây là hành vi khiêu khích chính trị và quân sự chống lại Bắc Kinh.
Cũng trong ngày 23/3, Hải quân Trung Quốc tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập trận ở Biển Đông "trong tương lai gần" nhưng không cung cấp thêm thông tin cụ thể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần