Tàu vỏ thép đầu tiên ở Quảng Ngãi bán đấu giá vì nợ nần

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nợ hàng chục tỷ đồng và không có khả năng, chiếc tàu vỏ thép đầu tiên ở Quảng Ngãi được vay vốn ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ đã bị tòa án đem ra đấu giá.

Ngày 15/3, Thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã gửi hồ sơ, thủ tục đấu giá thanh lý tài sản là tàu cá vỏ thép Biển Đông 1, mang số hiệu QNg 90999TS".

Tàu vỏ thép Biển Đông 1 là tàu được ngân hàng hỗ trợ cho vay đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ.
Tàu vỏ thép Biển Đông 1 là tàu được ngân hàng hỗ trợ cho vay đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Được biết, đây là tàu vỏ thép của ngư dân Võ Văn Hân (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), được ngân hàng hỗ trợ cho vay đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ. Tuy nhiên, vì làm ăn liên tục thua lỗ, ngư dân không trả được nợ vay ngân hàng nên bị ngân hàng kiện ra tòa và phải đem bán đấu giá tài sản.

Ông Võ Văn Hân - Chủ tàu Biển Đông 1 cho biết, thời gian qua, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn, phải chạy vay từng ngày, lại vướng lao lý, kiện tụng.

Sau khi hạ thủy, tàu chỉ khai thác thuận lợi trong năm đầu tiên. Sau đó, máy móc hư hỏng liên tục, rồi thân tàu bị gỉ sét nặng phải sơn lại. Cứ bỏ tiền ra sửa để đi biển, với hi vọng kiếm thu nhập trả nợ cho ngân hàng. Nhưng càng đi tàu càng hư hỏng, chuyến biển nào trở về cũng tay trắng, lại bị mất ngư lưới cụ nên nợ nần chồng chất thêm.

"Đến tháng 3/2018, tàu phải neo lại cho đến nay vì không còn khả năng đi tiếp. Số tiền nợ khoảng 12 tỷ đồng vay đóng tàu, gia đình cũng không biết làm sao trả. Giờ ngân hàng họ kiện ra tòa, phải đem ra bán đấu giá con tàu" - ông Võ Văn Hân nói.

Được biết, tàu Biển Đông 1, QNg 90999TS là tàu cá vỏ thép đầu tiên ở Quảng Ngãi được ngân hàng hỗ trợ cho vay đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ, hạ thủy vào đầu năm 2016.

Tàu có chiều dài 27m, rộng 7,1m, chiều cao mạn 3,1m, trọng tải 143 tấn, tốc độ hơn 10 hải lý/giờ, công suất 811 CV, tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng, trong đó ngân hàng cho vay hơn 13,2 tỷ đồng. Thời hạn cho vay vốn là 11 năm, lãi suất 7%/năm (chủ tàu trả 1%, Nhà nước hỗ trợ 6%), thời gian ân hạn gốc 1 năm và miễn lãi năm đầu tiên.

Hiện thủ tục đấu giá đã được hoàn tất, dự kiến ngày 17/3 tới, tàu sẽ được đem ra đấu giá tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.