Taxi Sông Nhuệ kéo nhau chặn cổng bệnh viện K

Nguyễn Trọng - Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa đến chiều ngày 2/5, nhiều xe taxi mang thương hiệu Sông Nhuệ đã kéo nhau chặn cả hai hướng ra vào cổng bệnh viện K, cơ sở 3, tại Tân Triều (Thanh Trì).

Đội trưởng Đội bảo vệ bệnh viện K, cơ sở 3, Nguyễn Văn Hưng cho biết, từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ 30 ngày 2/5, hàng chục chiếc taxi Sông Nhuệ đã cố tình dừng xe, chặn cả hai hướng ra vào bệnh viện, gây ùn tắc giao thông kéo dài ra đến đường Phan Trọng Tuệ.

Tổ bảo vệ đã ghi lại clip vụ việc. Trong đó có các xe mang BKS: 30E - 486.66; 30F - 422.65; 30A - 130.87; 29A - 806.61... nằm “lì”, chặn cổng bệnh viện. Thậm chí, tài xế xe 29A - 806.61 còn bỏ xe để đi chỗ khác.
 Taxi sông Nhuệ tập trung nhiều xe trước cổng viện K gây ùn tắc ngày 2/5
Vụ việc ồn ào kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã khiến cổng ra vào bệnh viện K tê liệt, mất an ninh trật tự khu vực. Nhiều bệnh nhân buộc phải đi bộ từ ngoài đường Phan Trọng Tuệ vào tỏ ra rất bức xúc trước hành vi ngang ngược của các xe taxi Sông Nhuệ.

Phải đến khi Công an huyện Thanh Trì tới trật tự mới dần được vãn hồi, các tài xế taxi bỏ xe đi “lang thang” mới chịu quay về đưa xe đi, trả lại lối ra vào cho bệnh viện.
 Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp sáng ngày 2/5
Ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, trước đây, trong sân bệnh viện K có một khu vực dành riêng cho xe taxi Sông Nhuệ chờ khách với 5 chỗ đỗ. Tuy nhiên, từ ngày 30/3 vừa qua, hợp đồng thuê chỗ đỗ của hãng Sông Nhuệ đã hết hạn.

Ghi nhận tại bệnh viện K, cơ sở 3, cho thấy, hàng chục chiếc taxi Sông Nhuệ liên tục quay vòng từ ngoài đường vào khu vực sảnh đỗ của xe cấp cứu. Nhiều tài xế còn ngang nhiên đỗ xe giữa sân viện, xuống chèo kéo, mời chào khách, gây náo loạn, khiến khuôn viên bệnh viện không khác gì một bến xe.
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại dịch vụ Thành Công (hãng Taxi Sông Nhuệ) Phạm Văn Anh cho biết, không biết gì về việc các tài xế đưa xe chặn cổng bệnh viện K, cơ sở 3.

Ông này cho hay, do bệnh viện mới có thông báo từ 1/5 sẽ thu phí 10.000 đồng/lượt ra vào bệnh viện nên các lái xe của hãng có ý kiến phản đối.

“Các xe chỉ dừng trước cổng ra vào để quay đầu ra, tránh mất 10.000 đồng chứ không phải cố tình chặn cổng” - Vị Chủ tịch HĐQT hãng taxi Sông Nhuệ bày tỏ.

Hơn nữa, ngay cả khi đã được phóng viên cung cấp clip tài xế xe taxi Sông Nhuệ bỏ xe ra cự cãi với bảo vệ, công an, xếp hàng chắn cả hai hướng ra vào bệnh viện, ông Phạm Văn Anh vẫn một mực không thừa nhận sự việc.

Được biết, hãng taxi Sông Nhuệ có từ 30 - 40 xe thường xuyên hoạt động tại khu vực bên ngoài cổng và trong sân bệnh viện K, cơ sở 3, Tân Triều.
Một số hình ảnh pv ghi nhận tại bệnh viện K ngày 2,3/5:
 
 
Vụ việc đã được phóng viên phản ánh đến Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị chức năng liên quan. Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.