Tây Ban Nha lại từ chối cứu trợ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vừa bác tin đồn Chính phủ nước này chuẩn bị đàm phán gói cứu trợ tài chính 400 tỷ Euro từ Liên minh châu Âu vào cuối tuần này dù các điều kiện kinh tế đang xấu đi nhanh chóng.

Tây Ban Nha lại từ chối cứu trợ - Ảnh 1

Theo Thủ tướng Rajoy, tình hình tài chính Tây Ban Nha sẽ được hỗ trợ nếu các Chính phủ khu vực thành công trong việc cắt giảm thâm hụt ngân sách hàng năm. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, nguyên nhân dẫn đến quyết định trên là do Thủ tướng Rajoy lo ngại đảng của ông sẽ thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới nếu Madrid chấp nhận gói cứu trợ trước thềm bầu cử. Thất vọng trước thông tin trên, thị trường chứng khoán toàn cầu lập tức mất đà tăng trong khi Euro xuống mức thấp nhất 3 tuần qua so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần