Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tây Ban Nha sẽ tước tất cả quyền lực của Thủ hiến vùng Catalonia

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria cho biết, Thủ hiến vùng Catalonia, ông Carles Puigdemont sẽ mất toàn bộ quyền lực trong trường hợp Thượng viện Tây Ban Nha thông qua Điều 155 của Hiến pháp, áp đặt luật trực tiếp của chính quyền trung ương đối với khu vực tự trị này.
Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Onda Cero của Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria ngày 23/10 nói rằng người đứng đầu vùng Catalonia Carles Puigdemont sẽ mất tất cả quyền lực và không được nhận lương khi Thượng viện chấp thuận Điều 155 của Hiến pháp, áp đặt luật trực tiếp của chính quyền trung ương đối với khu vực này.
Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont sẽ mất toàn bộ quyền lực trong trường hợp Thượng viện Tây Ban Nha thông qua Điều 155 của Hiến pháp. Ảnh: BBC
Theo Phó Thủ tướng Santamaria, chính quyền Madrid có thể tạm thời cử một đại diện duy nhất đến điều hành chính quyền khu vực này sau khi Thượng viện thông qua đạo luật trực tiếp sau khi Thượng viện dự kiến thông qua luật trực tiếp nói trên vào ngày 27/10 tới.
Ngoài việc tước bỏ quyền lực của ông Puigdemont, chính quyền trung ương cũng sẽ tìm cách kiểm soát lực lượng cảnh sát địa phương của Catalonia và đài truyền hình TV3.
Trong khi đó, người phát ngôn của cơ quan ngoại giao Catalonia Raul Romeva tuyên bố trên BBC Radio, các nhà chức trách khu vực này sẽ không thực hiện theo quyết định từ chính quyền Madrid, mà chỉ lắng nghe ý kiến của người dân.
Người phát ngôn Romeva cũng nhấn mạnh, nền dân chủ ở Liên minh châu Âu (EU) sẽ không đáng tin nếu khối này cho phép Tây Ban Nha áp đặt luật lệ trực tiếp lên Catalonia.
Nghị viện vùng Catalonia sẽ tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 26/10 để quyết định cách thức phản ứng trước quyết định chưa có tiền lệ của chính quyền trung ương về việc áp đặt luật trực tiếp đối với khu vực này.
Sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố Điều 155 của Hiến pháp sẽ được kích hoạt, ngày 23/10, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, lập trường của EC về vấn đề Catalonia không thay đổi.
“Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi tôn trọng hiến pháp và sự dàn xếp hợp pháp của Tây Ban Nha. Các biện pháp này được thực thi phải chính xác và trong khuôn khổ hiến pháp đó”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh.
Trước đó, kết thúc cuộc họp ngày 21/10, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố quyết định giải tán bộ máy chính quyền Catalonia và tổ chức một cuộc bầu cử nhanh để thay thế các vị trí còn trống sớm nhất có thể. Đề xuất này dự kiến sẽ được Thượng viện Tây Ban Nha thông qua trong cuộc họp ngày 27/10 tới.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ