Tây Hồ: Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát Đảng
Kinhtedothi - Sáng ngày 14/1, Đảng ủy phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 với mục tiêu trọng tâm là đổi mới phương thức quản trị, chuyển mạnh từ kiểm tra truyền thống sang giám sát trên nền tảng dữ liệu số.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026. Đây được xác định là “đường găng” quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong bối cảnh phường đang nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương tinh gọn, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Để đảm bảo tính thực chất, hội nghị đã quán triệt phương hướng nhiệm vụ, đồng thời thống nhất cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.
Quang cảnh hội nghị.
Báo cáo về các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường cho biết, năm 2026, UBKT Đảng uỷ phường sẽ tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và quy chế làm việc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời đẩy mạnh công tác giám sát sẽ siết chặt kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong toàn hệ thống chính trị.
Đặc biệt, UBKT Đảng ủy phường sẽ ưu tiên kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp dưới và thực hiện giám sát chuyên đề về các nội dung nhạy cảm như kê khai tài sản, thu nhập, quản lý đảng phí và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được cam kết thực hiện khách quan, đúng quy trình và thẩm quyền.
Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Tây Hồ trình bày báo cáo tại hội nghị.
Hội trường cũng ghi nhận nhiều ý kiến hưởng ứng mạnh mẽ thông điệp “giám sát đi trước một bước”. Các đại biểu nhận định, trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn, việc chia sẻ dữ liệu và thiết lập cơ chế cảnh báo sớm là giải pháp sống còn. Điều này giúp công tác giám sát trở thành công cụ hỗ trợ quản trị đắc lực, thay vì chỉ mang tính chất xử lý hậu quả sau khi sai phạm đã xảy ra.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quốc Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Hồ khẳng định điểm nhấn đột phá của năm 2026 chính là sự chuyển dịch sang phương thức “giám sát trên dữ liệu”. Đồng chí nhấn mạnh, việc vận hành trong môi trường số sẽ nâng cao năng lực phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn cán bộ.
Đồng chí Lê Quốc Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Hồ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
“Quan điểm của Đảng ủy phường là hành động quyết liệt, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm nghiêm trọng” - đồng chí Lê Quốc Thịnh khẳng định. Song song với giải pháp công nghệ, Phó Bí thư Thường trực cũng yêu cầu các ủy viên Đảng bộ phải tăng cường bám sát cơ sở, trực tiếp lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho nhân dân ngay tại địa bàn.
Kết luận hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc khẩn trương xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Mục tiêu cuối cùng là tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực chỉ đạo từ phường tới cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường Tây Hồ trong năm 2026.

Phường Tây Hồ: Đại hội điểm thành lập Hội Người cao tuổi
Kinhtedothi - Ngày 8/1, phường Tây Hồ đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi (NCT) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là dấu mốc lịch sử khẳng định sự đoàn kết của lớp người "cây cao bóng cả" sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, mở ra một chương mới trong phong trào thi đua tại địa phương.

Phường Tây Hồ đón tiếp đoàn cựu chiến binh Lào
Kinhtedothi – Ngày 10/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, và Uỷ ban MTTQ phường Tây Hồ đã long trọng đón tiếp Đoàn Cán bộ Hiệp hội Cựu chiến binh Thủ đô Viên Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong không khí thân tình, hữu nghị và ấm áp.

Cấp căn cước cho học sinh tại phường Tây Hồ: làm hết việc, không làm hết giờ
Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Công an Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tiến độ cấp căn cước cho công dân, đặc biệt là nhóm học sinh – đối tượng cần giấy tờ định danh để phục vụ học tập, khám chữa bệnh và tham gia các dịch vụ công, Công an phường Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch chuyên đề và tổ chức triển khai với tinh thần “làm hết việc, không làm hết giờ”.




