Tây Hồ: quyết liệt giải phóng mặt bằng kiến tạo diện mạo mới
Kinhtedothi- Hiện tại, UBND phường Tây Hồ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, đặc biệt là 2 dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn I; dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề - những dự án then chốt nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, đồng thời kiến tạo một trung tâm văn hóa – nghệ thuật, du lịch chất lượng cao tại Thủ đô.
Nhiều kỳ vọng từ 2 dự án
Lãnh đạo phường Tây Hồ cho biết, dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn I có vai trò chiến lược, không chỉ giúp giải tỏa ùn tắc giao thông mà còn hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu vực bán đảo Quảng An theo quy hoạch, tạo trục không gian văn hóa – cảnh quan sinh thái Hồ Tây – Cổ Loa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 550 tỷ đồng, chiều dài 1,26 km. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 48.338,6 m2, liên quan đến 184 trường hợp (gồm hộ dân, tổ chức và đất do phường quản lý).

Phường Tây Hồ tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đường Đặng Thai Mai.
Hiện tại, UBND phường đã phê duyệt giá đất bồi thường cụ thể cho từng vị trí, dao động từ 54,9 triệu đồng/m2 đến hơn 188 triệu đồng/m2 nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước. Cùng với đó, phường đã tiến hành kiểm đếm và lập phương án bồi thường... cho tất cả các trường hợp. Đối với các trường hợp chưa đồng thuận, chính quyền đang kiên trì vận động, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tiến độ chung.
Song song với hạ tầng giao thông, phường Tây Hồ đang đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề - dự án mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa – xã hội, hứa hẹn biến khu vực Hồ Tây thành "thủ phủ văn hóa nghệ thuật mới" của Thủ đô.
Dự án có tổng diện tích thu hồi đất GPMB là 212.730m2. Trong đó, cụm công trình Nhà hát Ngọc trai có diện tích 93.339m2 và bãi đỗ xe với diện tích 4.016m2. Hiện nay, UBND phường Tây Hồ đã ban hành Quyết định thu hồi đất đối với 5 thửa đất công do phường quản lý. Đồng thời tiến hành điều tra hiện trạng đối với 101 trường hợp đất nông nghiệp và đát do phường quản lý.
Cũng theo lãnh đạo phường Tây Hồ, đối với dự án Đầu tư xây dựng khu công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề, UBND phường đã các định 266 trường hợp có liên quan. Dự kiến tổ chức điều tra hiện trạng từ tháng 10/2025.
Kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành
Giám đốc Ban QLDA Đầu tư hạ tầng phường Tây Hồ Đặng Văn Hồi khẳng định, phường Tây Hồ xác định hai dự án trên không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng giao thông mà còn là điểm nhấn chiến lược trong việc phát triển văn hóa – nghệ thuật, nâng cao chất lượng sống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề được kỳ vọng sẽ thúc đảy sự phát triển của phường Tây Hồ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Do đó, để đảm bảo tiến độ của dự án, UBND phường đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Đồng thời, làm việc, kiến nghị các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan đề xuất TP chấp thuận các phương án đặc thù trong hỗ trợ GPMB, hỗ trợ tái định cư… nhằm giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Cũng theo Giám đốc Ban QLDA Đầu tư hạ tầng phường Tây Hồ, thời gian tới, phường Tây Hồ sẽ tiếp tục tiếp tục tuyên truyền, đối thoại trực tiếp để người dân hiểu rõ ý nghĩa dự án và các chính sách hỗ trợ. Áp dụng cơ chế hỗ trợ đặc thù cho các hộ dân có nguồn gốc đất phức tạp, nhưng đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định về đất đai.
“Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không bàn giao mặt bằng sau khi đã áp dụng mọi biện pháp vận động và đảm bảo quyền lợi, UBND phường sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự pháp luật… để đảm bảo tiến độ chung của dự án” – ông Đặng Văn Hồi nhấn mạnh.

Kiến trúc mái vòm: từ đền Pantheon đến nhà hát Opera Hà Nội
Kinhtedothi - Nhà hát Opera Hà Nội - công trình mang tính biểu tượng đang được xây dựng tại khu vực Hồ Tây không chỉ là một kiệt tác kiến trúc. Đằng sau mái vòm mềm mại như gợn sóng Hồ Tây, những công nghệ tối tân nhất của thế giới đã được ứng dụng, kể cả kết cấu kinh điển từ 2.000 năm trước.

Nhà hát Opera Hà Nội có gì đặc biệt?
Kinhtedothi - Theo đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An (quận Tây Hồ) tỷ lệ 1/500, vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 26/11, Nhà hát Opera Hà Nội được xem là một dự án trọng điểm góp phần nâng tầm vị thế Thủ đô.

Nhà hát Hồ Gươm vào Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới
Kinhtedothi - Website 10best của Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards (WTA) vừa công bố danh sách “Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới”. Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam vào danh sách này.