Tây Hồ: Ra quân tổng VSMT diệt bọ gậy phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/7, UBND Tây Hồ đã tổ chức ra quân tổng VSMT diệt bọ gậy phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2024.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương nhấn mạnh, sốt xuất huyết (SXH) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra. Bệnh lây truyền từ người sang người qua vật chủ trung gian truyền bệnh là muỗi vằn. Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh, có thể bùng phát thành dịch lớn làm cho công tác điều trị hết sức khó khăn, có thể gây tử vong nhất là với trẻ em, gây thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương phát động chương trình.
Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương phát động chương trình.

Trong thời gian gần đây, số ca mắc SXH tăng nhanh, thành phố Hà Nội đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành “điểm nóng” về SXH ở miền Bắc. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.093 trường hợp mắc (tăng gần 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2023). Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã với 18 ổ dịch. Dù đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, khống chế sự lây lan của sốt xuất huyết từ rất sớm, nhưng công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này trên địa bàn thành phố vẫn đối mặt với không ít khó khăn.

Lực lượng chức năng quận tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường để phòng, chống sốt xuất huyết.
Lực lượng chức năng quận tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường để phòng, chống sốt xuất huyết.

Tại quận Tây Hồ, năm 2023 ghi nhận 1.115 trường hợp mắc (tăng 2,96 lần so với cùng kỳ năm 2022); bệnh nhân phân bố tại 8/8 phường với 37 ổ dịch. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn quận ghi nhận 20 trường hợp mắc, phân bổ tại 8/8 phường và hiện không có ổ dịch đang hoạt động, không có ca tử vong.

Công nhân vệ sinh môi trường tiến hành dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn.
Công nhân vệ sinh môi trường tiến hành dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương, theo dự báo năm 2024, trên địa bàn thành phố tình hình dịch bệnh SXH tiếp tục có những diến biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao do biến đổi khí hậu, môi trường và đặc điểm dân cư.

Lực lượng chức năng phun hoá chất diệt muỗi tại các ô đất trống.
Lực lượng chức năng phun hoá chất diệt muỗi tại các ô đất trống.

“Tuy hiện tại trên địa bàn quận số ca mắc chưa nhiều, không có ổ dịch đang hoạt động và ca tử vong nhưng chúng ta không được chủ quan. Vì quận Tây Hồ là một quận nội thành đang trong quá trình đô thị hoá nhanh, có vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương với các địa phương khác; một số khu vực dễ gây ngập úng; sự gia tăng các khu chung cư, người lao động ngoại tỉnh, sinh viên thuê trọ… là những yếu tố thuận lợi để dịch bệnh dễ xâm nhập và bùng phát” - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương nhấn mạnh.

Khu vực các công trường xây dựng được phun thuốc diệt muỗi để phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Khu vực các công trường xây dựng được phun thuốc diệt muỗi để phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Vì vậy, để chủ động phòng chống dịch bệnh SXH, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương đề nghị  chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là mỗi người dân trong cộng đồng cần có ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia thực hiện những hoạt động nhằm diệt muỗi, diệt bọ gậy bởi đây là biện pháp tốt nhất để phòng chống SXH.