Tây Hồ thu ngân sách tăng 150% so với cùng kỳ

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị thứ 11, Ban chấp hành Đảng bộ quận. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, với quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện chủ đề, kế hoạch công tác năm 2022 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quận cũng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy gắn với 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy bằng những đề án, kế hoạch cụ thể để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Đảng bộ TP đã đề ra.

Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Đáng chú ý, Quận ủy đã xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết và Đề án phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu từng bước xây dựng, phát triển ngành công nghiệp văn hóa của quận, chú trọng phát triển du lịch văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, quận đã phối hợp tổ chức thành công môn thi đấu Taewondo tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được bạn bè quốc tế và TP ghi nhận, đánh giá cao. Tái khởi động “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ” sau hai năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thăm quan.

Kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm được 3.049,6 tỷ đồng, đạt 119% tăng 150% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị có nhiều chuyển biến.

Văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2022 và được ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ TP đánh giá hoàn thành xuất sắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Quận ủy Tây Hồ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của TP và quận đã đặt ra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị quận chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai chủ trương mới của TP liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô và của quận.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để xây dựng Hà Nội là TP "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng quyết liệt, khoa học, chủ động, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, cần thường xuyên rà soát công việc, xử lý tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, HĐND, UBND để không chồng chéo, lấn sân, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của quận có bản lĩnh chính trị, có năng lực trình độ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Trong đó tăng cường tiêm mũi 3, 4 cho các đối tượng theo quy định.

Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức cao nhất; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp để thực hiện có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, cần chú trọng việc xây dựng các đề án, kế hoạch, dự án đầu tư về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế trên địa bàn quận….

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu quận Tây Hồ chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu làm nòng cốt thực hiện những phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần