Tây Hồ xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đê điều
Kinhtedothi – Tính đến thời điểm này, quận Tây Hồ đã xử lý 23/31 trường hợp vi phạm Luật Đê điều. Những trường hợp vi phạm còn lại đang được các lực lượng chức năng quận lập hồ sơ, xử lý theo quy định.
Vi phạm từng bước được xử lý
Theo Văn bản số 1696/SNN – PTPCTT ngày 112/6/2023 của Sở NN&PTNT, từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn quận Tây Hồ còn tồn đọng 31 trường hợp vi phạm luật về đê điều. UBND quận đã tập trung chỉ đạo UBND các phường tăng cường công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị hữu quan kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm.
Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã xử lý 23/31 trường hợp vi phạm. Trong đó, 10 trường hợp đã xử lý triệt để, 13 trường hợp thuộc diện quản lý theo dõi không phát sinh mới. Đối với 8 trường hợp còn lại, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường tiếp tục phối hợp với những đơn vị hữu quan để xử lý dứt điểm.
Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, ngoài 31 trường hợp theo danh sách của Sở NN&PTNT công bố, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với UBND các phường có đê thường xuyên kiểm tra, phát hiện và lập phương án xử lý ngay trường hợp vi phạm mới phát sinh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND quận, UBND các phường trên địa bàn đã phối hợp với Hạt Quản lý đê 4 quận nội đô, Đội Quản lý trật tự xây dựng quận và các đơn vị có liên quan tháo bỏ 3.846m dài hàng rào tôn, 17 cổng sắt; tháo dỡ 144 lượt công trình lều lán với tổng diện tích 4.579m2.
Tổ chức bốc, xúc, vận chuyển đất thải, phế thải gần 6.000m3; đào 2 hố kích thước 1,5m x 5m tại lối vào khu đất hơn 10.000m2; đổ 10 cột bê tông ngăn chặn các phương tiện đổ trộm phế thải; bàn hành 3 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 10,5 triệu đồng…
Tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý vi phạm phát sinh
Liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị, xử lý trường hợp vi phạm luật về đê điều, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Nguyễn Văn Tưởng cho biết, thực hiện chỉ đạo của quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan, lực lượng chức năng phường đã bố trí nhân lực tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm là những tồn tại cũ cũng như vi phạm mới phát sinh.
Nhờ đó, đến thời điểm này, các hành vi vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị, vi phạm luật về đê điều đã từng bước được xử lý theo đúng quy định.
“Chủ tịch UBND các phường để xảy ra tình trạng đổ phế thải, san lấp bờ bãi sông Hồng, lấn chiếm đất vi phạm Luật Đê điều mà không kịp thời ngăn chặn, xử lý phải chịu trách nhiệm trước UBND quận về những vi phạm trên địa bàn” - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, những năm qua, với quyết tâm xây dựng quận Tây Hồ trở thành điểm đến lý tưởng của Nhân dân, du khách đến với Hà Nội, quận Tây Hồ đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những tồn tại.
Xây dựng, triển khai những biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm phát sinh. UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu các phường tăng cường tuyên truyền Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai để người dân biết và thực hiện...

Thông tin lấn chiếm bãi sông Hồng để kinh doanh là chưa chính xác
Kinhtedothi – Đây là khẳng định của lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị liên quan đến phản ánh tái diễn tình trạng lấn chiếm, đổ đất, phế thải lấn sông Hồng để kinh doanh, mở các khu du lịch sinh thái…

Tây Hồ: Đấu giá quyền thuê đất bãi sông Hồng
Kinhtedothi – Cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, biện pháp đấu giá quyền thuê đất vào mục đích phát triển nông nghiệp, trồng cây và hoa màu vụ… là một trong những biện pháp mà quận Tây Hồ đã và đang thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả, quản lý bãi sông Hồng.

Quy định mới về việc sử dụng bãi sông Hồng, sông Thái Bình
Kinhtedothi - Các bãi Tàm Xá - Xuân Canh và Long Biên - Cự Khối thuộc khu vực đô thị trung tâm TP Hà Nội đã có trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, được quy hoạch xây dựng đô thị về phía tuyến đê hiện tại…