Tây Ninh đóng cửa cây xăng tiếp tay cho buôn lậu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 27/2, Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh đã quyết định đóng cửa cây xăng Hoàng Hậu (xã Biên Giới, huyện Châu Thành) do bán hàng vào can nhựa cho người dân để xuất lậu sang biên giới.

KTĐT - Ngày 27/2, Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh đã quyết định đóng cửa cây xăng Hoàng Hậu (xã Biên Giới, huyện Châu Thành) do bán hàng vào can nhựa cho người dân để xuất lậu sang biên giới.

Theo đó, ngày 23/2, phát hiện cửa hàng xăng dầu Hoàng Hậu đang thực hiện bán xăng dầu vào can cho người dân, cơ quan Quản lý thị trường tỉnh đã lập biên bản xử lý. Đây là cửa hàng xăng dầu thứ 2 trong tỉnh bị đóng cửa do vi phạm các quy định về kinh doanh trong lĩnh vực này.

Trước đó, cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn - Xí nghiệp dịch vụ xăng dầu (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) bị tạm đóng cửa do tái vi phạm bán xăng vào túi nilon và can nhựa.

Theo Chi cục Quản lý thị trường, đến nay, ngành chức năng đã phát hiện và xử lý 8 cửa hàng xăng dầu trong tỉnh có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này (8 cửa hàng bị xử lý hành chính, trong đó có 2 cửa hàng bị tạm dừng kinh doanh).

Trong mấy ngày qua, mặc dù giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đã tăng đáng kể nhưng hoạt động xuất lậu xăng, dầu sang qua biên giới vẫn tiếp diễn.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần