Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tê giác châu Phi có nguy cơ tuyệt chủng trong vài thập kỷ tới

KTĐT - Tại Nam Phi, nơi loài tê giác chiếm 90% số lượng tê giác của thế giới và châu Phi, riêng trong năm 2011 đã có 448 con tê giác bị giết hại, đặc biệt từ đầu năm 2012, gần 140 con tê giác đã bị các nhóm săn bắn trộm giết chết để lấy sừng.
Theo phóng viên tại Nam Phi, Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã châu Phi vừa công bố báo cáo cho biết, trong 5 năm gần đây đã có gần 1.000 con tê giác bị giết hại, cho thấy việc săn bắn trộm tê giác hoang dã đã lên đến mức báo động đỏ.

Cơ quan trên cảnh báo nếu chính quyền các quốc gia châu Phi không tiến hành các hành động khẩn cấp ngăn chặn nạn săn bắn trộm và áp dụng các biện pháp có hiệu quả để bảo vệ loài động vật hoang dã quí hiếm này thì trong vài thập kỷ tới, loài tê giác châu Phi sẽ tuyệt chủng như ở khu vực châu Á hiện nay.

Trước báo động đỏ về số lượng tê giác bị săn bắn trộm hiện nay tại châu Phi, các chuyên gia bảo vệ động vật hoang dã tại các quốc gia châu Phi đã có cuộc họp ở thủ đô Nairobi, Kenya ngày 3/4 và đưa ra tuyên bố rằng các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã sẽ kiến nghị và ủng hộ chính phủ các nước thực thi các hình phạt cứng rắn đối với tội phạm có liên quan đến việc buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp.

Ngoài ra, Các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã khu vực châu Phi sẽ phối hợp với các nhóm bảo tồn sinh thái tư nhân yêu cầu chính phủ một số quốc gia châu Phi xem xét và đưa ra các biện pháp hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn và bảo vệ loài động vật hoang dã quí hiếm trên, trong đó có việc xem xét và hạn chế cấp giấy phép săn bắn cho các công dân đến từ khu vực châu Á và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại một số nước châu Á được xem là thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn, vì cho rằng sừng tê giác có tác dụng chữa bệnh, nhằm ngăn chặn và triệt phá các đường dây tội phạm liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép sừng tê giác.

Tại Nam Phi, nơi loài tê giác chiếm 90% số lượng tê giác của thế giới và châu Phi, riêng trong năm 2011 đã có 448 con tê giác bị giết hại, đặc biệt từ đầu năm 2012, gần 140 con tê giác đã bị các nhóm săn bắn trộm giết chết để lấy sừng.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

09 Nov, 12:26 PM

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”, chương trình đồng diễn áo dài năm 2025 có sự tham gia của trên 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và đại diện các gia đình Thủ đô... đã lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ