Tên cướp ẩn nấp trên ngọn cây

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mỗi lần thấy cảnh sát tìm đến nhà, Đạo lại nhanh chân trèo lên ngọn cây xoài để trốn. Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vừa bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Hưng Đạo (26 tuổi), trú tại phường Nghi Thu đề điều tra hành vi cướp tài sản.

Đạo là con nghiện khá nặng, từng phải đi tù 4 năm về tội cướp tài sản. Ra tù năm 2007 nhưng Đạo tiếp tục hành nghề cũ, chuyên dùng dao nhọn, kim tiêm để khống chế khách du lịch và người dân thị xã Cửa Lò ở các tuyến đường vắng và cướp.

Từ cuối năm 2011, cảnh sát xác định Đạo là hung thủ của nhiều vụ cướp táo bạo trên địa bàn thị xã và lập chuyên án để vây bắt. Nhiều đợt lần theo dấu vết của Đạo nhưng khi sắp về đến nhà riêng thì các trinh sát đều bị tên cướp này qua mặt.

Đầu tháng 2, một tốp trinh sát bất ngờ bao vây căn nhà của Đạo, một tốp khác bí mật ém quân ngoài vườn. Sau khi lục soát trong nhà, một tổ trinh sát chủ động rút lui. Ít phút sau, thấy tình hình đã êm xuôi, Đạo mò từ ngọn cây xoài xuống thì bị cảnh sát tóm gọn.

Kiểm tra ngọn cây xoài, cảnh sát phát hiện một chiếc tổ được Đạo làm khá công phu, gồm một tấm phản gỗ có thể nằm được ngụy trang kín kẽ bằng lá cây. Khi bị cảnh sát đuổi theo, Đạo lập tức trèo lên cây để trốn.

Đạo khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp của khách du lịch và người dân thị xã Cửa Lò để chích ma túy.