Tên trộm chuyên “ăn hàng” ở các biệt thự liền kề

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/10, Công an quận Hà Đông cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Ước (SN 1990, ở Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Trần Văn Ước đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2008.

Đối tượng Trần Văn Ước.
Đối tượng Trần Văn Ước.
Điều tra ban đầu cho thấy, Trần Văn Ước đã gây ra 4 vụ đột nhập trộm cắp tài sản ở khu đô thị Văn Khê (phường La Khê, quận Hà Đông). Thủ đoạn của Ước là lợi dụng các biệt thự liền kề không đóng cửa sổ, cửa tum để lẻn vào trong lục lọi tài sản có giá trị.
Số tiền tang vật các vụ trộm do Ước gây ra.
Số tiền tang vật các vụ trộm do Ước gây ra.
Đêm ngày 27/9, người dân ở khu đô thị Văn Khê phát hiện Trần Văn Ước đột nhập cửa hàng tạp hóa ở khu LK6 nên tổ chức vây bắt. Ước bị bắt quả tang cùng tang vật là 12 cây thuốc lá và 8 hộp sữa bột các loại.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.