Tên trộm có nhiều mã tấu và súng điện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nguyễn Hà Nhi (biệt danh Sỹ lầy, SN 1994, ngụ ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì) đang ngồi đốt dây điện trong khu đất trống số 3/175 ấp Nhị Tân 1 lúc 4 giờ 45 ngày 18-10-2010 thì bị Công an xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM bắt quả tang.

KTĐT - Nguyễn Hà Nhi (biệt danh Sỹ lầy, SN 1994, ngụ ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì) đang ngồi đốt dây điện trong khu đất trống số 3/175 ấp Nhị Tân 1 lúc 4 giờ 45 ngày 18-10-2010 thì bị Công an xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM bắt quả tang.

Ngoài số dây điện mà Nhi khai trước đó đã cùng ba tên đồng bọn cắt trộm ở xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh ra, CA còn thu giữ được sáu cây mã tấu, một cây súng điện dùng để bắt chó, một kềm cộng lực, một cây chĩa dài và một số lượng lớn dây điện chiếu sáng công cộng đã bị đốt cháy được giấu ngoài gò mả và hai xe máy BS: 51M2- 6337, 51Y3- 1358...

Trước đó, ngày 13-10-2010, qua tin báo của quần chúng, CA Củ Chi đã bắt giữ Lê Tấn Phát (SN 1985, ngụ ấp Trung Hiệp Thạnh, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi), Hoàng Thiện Tâm (SN 1992, ngụ ấp Trung Hiệp Thạnh, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) và Võ Trọng Khải (cùng SN 1992 và cùng ngụ xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi) khi chúng vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp tài sản (cắt trộm dây điện chiếu sáng công cộng) tại ấp Lào Táo Trung và ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ. Vật chứng thu giữ gồm: một xe gắn máy loại Classico màu đen không có biển số, một cái kềm. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của bọn chúng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần