Tết ấm cho bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/1, BHXH Hà Nội tổ chức chương trình “Tết ấm cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn -Nhâm Dần” tại 16 bệnh viện (BV) tuyến huyện, TP.

Giám đốc BHXH TP Nguyễn Đức Hòa thăm hỏi, tặng quà chúc tết bệnh nhân BHYT,  cán bộ y tế Khoa Hồi sức tích cực và chống độc BV Đa khoa Hà Đông.
Giám đốc BHXH TP Nguyễn Đức Hòa thăm hỏi, tặng quà chúc tết bệnh nhân BHYT, cán bộ y tế Khoa Hồi sức tích cực và chống độc BV Đa khoa Hà Đông.
Giám đốc BHXH TP Nguyễn Đức Hòa thăm hỏi, tặng quà chúc tết bệnh nhân BHYT,  cán bộ y tế Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, BV Đa khoa Hà Đông
Giám đốc BHXH TP Nguyễn Đức Hòa thăm hỏi, tặng quà chúc tết bệnh nhân BHYT,  cán bộ y tế Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, BV Đa khoa Hà Đông

Cụ thể là các BV: Đa khoa Xanh pôn, Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Hà Đông, Tim Hà Nội, Thận Hà Nội, Phụ sản Hà Nội, Y học cổ truyền Bộ Công an, Giao thông vận tải, Đa khoa Đức Giang, Thanh Nhàn, Ung bướu Hà Nội, Phổi Hà Nội, Quân y 105, Bắc Thăng Long, Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa), Đa khoa Sóc Sơn.

Tại các BV, lãnh đạo BHXH TP, BHXH huyện thăm hỏi, động viên và trao 80 suất quà cho các bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại 16 BV. Những phần quà là tình cảm, chia sẻ thiết thực của công chức, viên chức, người lao động BHXH TP, trích từ quỹ hoạt động xã hội tình nghĩa do cán bộ viên chức BHXH TP đóng góp.

Với mong muốn đồng hành với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lan toả những giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT đến với người dân còn khó khăn trên địa bàn Thủ đô.

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Vũ Đức Thuật trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Tim Hà Nội.
Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Vũ Đức Thuật trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tại chương trình, Giám đốc BHXH TP Nguyễn Đức Hòa cho biết, năm 2021, BHXH TP tiếp tục nỗ lực đưa chính sách BHXH, BHYT tới người dân trên địa bàn Thủ đô. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát triển người tham gia BHXH, BHYT cũng như đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng BHXH, BHYT.

Cùng với đó, BHXH TP cũng đã tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, BHXH TP thực hiện Chương trình "Tết ấm cho bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn" với mong muốn động viên tinh thần cho các bệnh nhân BHYT trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, vượt qua hoàn cảnh khó khăn ở lại điều trị, vượt qua bệnh tật, cảm nhận sự ấm áp tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng khi Tết đến Xuân về.

Phó Giám đốc BHXH TP Nguyễn Thị Tám thăm tặng quà tại BV Y học cổ truyền Bộ Công an
Phó Giám đốc BHXH TP Nguyễn Thị Tám thăm tặng quà tại BV Y học cổ truyền Bộ Công an

Cầm món quà trên tay, bệnh nhân Lê Thị Hường, 49 tuổi (Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ) mắc bệnh thiếu máu Thalassemia đang điều trị tại BV Đa khoa Hà Đông, xúc động chia sẻ: “Tôi không biết nói gì hơn, ngoài sự chân thành cảm ơn tới lãnh đạo BHXH TP và lãnh đạo BV đã quan tâm, thăm hỏi. Đây là nguồn động viên rất lớn giúp cho tôi và các bệnh nhân vượt qua khó khăn, nỗ lực điều trị bệnh trong thời gian sắp tới”.

Phó Giám đốc BHXH TP Đặng Đình Thuận thăm hỏi, tặng quà tại  BV Ung bướu Hà Nội.
Phó Giám đốc BHXH TP Đặng Đình Thuận thăm hỏi, tặng quà tại  BV Ung bướu Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo BV, các khoa phòng đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của BHXH TP đến hoạt động của BV thời gian qua cũng như những phần quà có ý nghĩa với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BV trong dịp Tết đến, Xuân về. Chương trình Tết ấm của ngành BHXH thực sự là nguồn động viên, chia sẻ rất đáng quý, nhân văn, thể hiện tinh thần truyền thống tốt đẹp của dân tộc.