Tết Đoan Ngọ, cơm rượu nếp và hoa quả đắt hàng

Minh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tết Đoan Ngọ diễn ra vào dịp 5/5 (Âm lịch) hàng năm, theo quan niệm dân gian là ngày Tết "giết sâu bọ" bằng cơm rượu nếp, bánh gio và các loại hoa quả... Năm nay, mặc dù còn 2 - 3 ngày nữa mới đến Tết Đoan Ngọ nhưng các mặt hàng này đã được nhiều người đặt mua.

 Ảnh minh họa
Tại các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, hiện nhu cầu tiêu thụ mặt hàng cơm rượu nếp, hoa quả tăng cao. Chị Ngọc - người kinh doanh mặt hàng này tại chợ Đặng Tiến Đông cho biết đã nhận đặt hơn 3 tạ sản phẩm này. Cơm rượu nếp trắng có giá 60.000 đồng/kg, cơm rượu nếp cẩm có giá 90.000 đồng/kg. “Tuy cơm rượu nếp cẩm giá bán đắt hơn hẳn cơm rượu nếp trắng nhưng vẫn được mọi người chọn mua nhiều hơn” - chị Ngọc cho biết.
Tại chợ Hàng Bè, cơm rượu nếp trắng được bán với giá 70.000 đồng/kg, rượu nếp cẩm 100.000 đồng/kg, trong khi tại chợ Kim Liên, Khương Thượng cơm rượu nếp trắng 50.000 đồng/kg, cơm nếp cẩm 80.000 đồng/kg. Không chỉ được bán tại hệ thống chợ truyền thống mà trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook... nhiều tài khoản cũng rao bán sản phẩm này với giá tương đương chợ truyền thống nhưng chưa bao gồm tiền ship.

Ngoài mặt hàng cơm rượu nếp, các loại hoa quả, bánh gio cũng là sản phẩm không thể thiếu trong Tết Đoan Ngọ. Tại chợ đầu mối phía Nam, những ngày này lượng hoa quả vận chuyển về chợ tăng 20% so với ngày thường, riêng mặt hàng vải thiều và mận lên đến 150 - 160 tấn/ngày nhưng vẫn được tiêu thụ hết. Dự kiến vào ngày Tết Đoan Ngọ, lượng mận, vải thiều vận chuyển về chợ có thể lên đến 200 tấn/ngày. Theo các tiểu thương kinh doanh trái cây, mặc dù nhu cầu hoa quả tăng cao nhưng giá bán những mặt hàng này không tăng đột biến bởi đang vào mùa thu hoạch. Hiện, mận hậu có giá 40.000 - 45.000 đồng/kg, vải thiều 50.000 - 55.000 đồng/kg, dưa hấu 25.000 - 27.000 đồng/kg, bánh gio 70.000 đồng/10 chiếc...

Tết Đoan Ngọ cũng là thời điểm các mặt hàng trái cây đặc sản vào mùa thu hoạch chính vụ nên được bày bán tại nhiều hệ thống siêu thị như Saigon Co.op, LOTTE Mart, Big C... Việc các siêu thị hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm sẽ góp phần hạn chế tình trạng tiểu thương kinh doanh hoa quả lợi dụng ngày lễ, Tết để tăng giá bán.