Tết Dương lịch 2023, các bến xe tại Hải Phòng thưa khách

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày nhưng lượng khách tại các bến xe, nhà ga, sân bay tại Hải Phòng khá thưa thớt.

Tết Dương lịch 2023, các bến xe tại Hải Phòng thưa khách
Tết Dương lịch 2023, các bến xe tại Hải Phòng thưa khách

Theo đó, ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023 vào Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai tuần sau tạo thành kỳ nghỉ 3 ngày. Tuy nhiên, trái với cảnh nhộn nhịp, tấp nập như nhiều năm về trước, ghi nhận của PV Kinh tế & Đô thị, sáng ngày 31/12, tại các bến xe khách, lượng hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2023 vẫn như những ngày bình thường không có sự đột biến. Khách đi lại chủ yếu là sinh viên, nhiều nhất là tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Rất nhiều xe nằm xếp hàng dài tại bãi. Có chuyến chỉ vài khách nhưng vẫn phải xuất bến theo giờ quy định.

Số lượng hàng khách mua vé khá thưa thớt.
Số lượng hàng khách mua vé khá thưa thớt.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Đễ - Quản lý bến xe Vĩnh Niệm cho biết, dịp Tết Dương lịch năm nay khách rất vắng, lượng xe xuất bến không đáng kể. Chủ yếu vào tối thứ 6 (30/12) khách tăng cao hơn so với ngày thường khoảng 30%, dao động khoảng 22.000 khách tại các tuyến Hà Nội - Hải Phòng và Tây Bắc. Nhưng so với các năm trước dịch lượng khách không tăng.

Là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ nhưng khách đi lại không biến động so với ngày cuối tuần bình thường. 
Là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ nhưng khách đi lại không biến động so với ngày cuối tuần bình thường. 

"Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ nhưng khách đi lại không biến động so với ngày cuối tuần bình thường. Bến có hàng chục đơn vị đăng ký khai thác, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có nhà xe nào báo cáo phương án tăng chuyến. Nguyên nhân là do năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau hơn, hành khách chờ đến dịp Tết Nguyên đán về quê cho tiện nên các chặng đường dài hầu như không có khách. Khách ngoại thành hay các tỉnh lân cận cũng lựa chọn đi xe máy. Tuy vậy, bến xe vẫn bố trí nhiều nhân lực để soát vé, điều tiết, hướng dẫn nhà xe và hành khách, tạo sự thuận lợi và tránh gây lộn xộn trong bến xe”, ông Nguyễn Ngọc Đễ thông tin.

Nhiều xe nằm chờ đến giờ xuất bến.
Nhiều xe nằm chờ đến giờ xuất bến.

Tại bến xe Thượng Lý, tình trạng cũng không khả quan là bao. Tình hình lượng khách cận Tết dương lịch năm này vắng hơn mọi năm. Chủ yếu là khách các chặng gần, từ Hà Nội về Hải Phòng. Dự kiến, lượng khách sẽ tăng mạnh vào dịp Tết nguyên đán. Hiện các nhà xe đang lên phương án nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tại sân bay Cát Bi vẫn duy trì mỗi ngày khoảng 45-50 chuyến/ngày. 
Tại sân bay Cát Bi vẫn duy trì mỗi ngày khoảng 45-50 chuyến/ngày. 

Trong khi đó, khách tại ga Hải Phòng dịp cuối năm vẫn ổn định. Nhà ga không xảy ra tình trạng quá tải, đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân. Để chuẩn bị thuận tiện cho việc đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chạy tàu tăng cường trên các tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Ngày 31/12 tại ga Hà Nội chạy thêm tàu LP9 về ga Hải Phòng. Ngày 2/1 tại ga Hải Phòng chạy thêm tàu LP10.

Về phía sân bay Cát Bi, thời điểm hiện tại phía sân bay vẫn duy trì mỗi ngày khoảng 45-50 chuyến/ngày. Dự kiến Tết Âm lịch này vào đợt cao điểm phía các hãng bay có thể sẽ tăng 100% chuyến bay (khoảng 90 chuyến bay/1 ngày).  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần