Tết rộn ràng trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đinh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Những năm gần đây, huyện Thanh Chương- Tỉnh Nghệ An- "cái nôi" của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cùng với sự phát triển của kinh tế- xã hội, người dân các xã tại đây cũng đón Tết rộn ràng, ấm no hơn. Đặc biệt, phong trào dựng cây nêu đón Tết với nhiều kiểu trang trí độc đáo, đồng bộ đã khiến những vùng quê thêm rực rỡ, rộn ràng.

Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã ghi lại một số hình ảnh đón Tết tại các xã Thanh Giang, Thanh Lâm, Thanh Mai... thuộc huyện Thanh Chương- tỉnh Nghệ An.
 Không khí nhộn nhịp, rực rỡ tại một con đường ở xã Thanh Giang- Thanh Chương- Nghệ An.

Nhiều ngõ xóm, hộ gia đình đã cùng nhau đóng góp để có những tuyến đường trang trí đồng bộ, đẹp mắt
Với các gia đình không tự làm được cây nêu, các dịch vụ bán cây nêu cũng ra đời đáp ứng nhu cầu của người dân

 Bà cháu trông nồi bánh chưng
 
 Ông Nguyễn Văn Hoan- Chủ tịch Xã Thanh Giang cho biết, những năm gần đây, kinh tế- xã hội của xã có nhiều khởi sắc. Người dân cũng đón Tết rộn ràng hơn. Cũng như mọi năm, Tết Nguyên đán Canh Tý, lãnh đạo xã đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để người dân có một cái Tết sum vầy, no ấm, vui tươi và an toàn nhất.