Tết Tân Sửu 2021 thời tiết Hà Nội diễn biến ra sao?

Hà Ánh (thực hiện)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm thông tin rõ hơn về tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đinh Hữu Dương - Trưởng phòng Dự báo Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

 Dự báo thời tiết Hà Nội những ngày Tết Nguyên đán 2021 nhiệt độ ngày phổ biến 23 - 26 độ. (Ảnh: Hoàng Quân)
Thưa ông, dự báo mới nhất về tình hình thời tiết Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên phạm vi cả nước sẽ diễn ra như thế nào?
Theo nhận định của chúng tôi, thời tiết dịp Tết Tân Sửu tại miền Bắc nắng ấm, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 22 - 26 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 26 - 29 độ C.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 5 - 13/2 (ngày 24 đến mùng 2 Tết), có mưa rào cục bộ, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25 - 28 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ. Từ ngày 14 - 16/2 (ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết) ít mưa, ban ngày trời nắng.
Khu vực Tây Nguyên, từ  5 - 16/2 (ngày 24 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.
Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30 - 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, riêng miền Dông có nơi dưới 21 độ. Riêng từ ngày 14 - 16/2 (ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết ) không mưa, cục bộ có nắng nóng.
Đối với Thủ đô Hà Nội, những ngày trước, trong và sau Tết thời tiết sẽ diễn biến ra sao, thưa ông? 
-Những ngày trong Tết (từ ngày 29 - mùng 4 tết) Thủ đô Hà Nội thời tiết chủ yếu nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 23 - 26 độ C, nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C.
Những ngày sau Tết Nguyên đán, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội chủ yếu nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác và sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 22 - 25 độ C, thấp nhất 17 - 19 độ C.
Đặc biệt chú ý, ngày 8, 9/1 (tức 27 - 28 tết), Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 Xin cảm ơn ông!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần