Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa của đất nước

Theo Chinhphu.vn
Chia sẻ Zalo

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Hoạt động Tết trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” đã trở thành một nét đẹp văn hóa của đất nước, được đông đảo người dân cả nước hưởng ứng.

Ngày 25/2, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dự lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Lăng Kinh Dương, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo tham gia trồng cây. Ảnh Báo Điện tử ĐCSVN

Hoạt động này do Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.
Chúc mừng năm mới cán bộ, nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Hoạt động Tết trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” đã trở thành một nét đẹp văn hóa của đất nước, được đông đảo người dân cả nước hưởng ứng. Trồng cây không chỉ để phát triển kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống cho con người. 58 năm qua, Tết trồng cây đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn quốc, đến nay đã có hàng triệu cây xanh được trồng, chăm sóc, hàng triệu ha rừng được bảo vệ ngày càng tốt hơn; diện tích trồng rừng và độ che phủ rừng được tăng thêm.
Tuy nhiên, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng thẳng thắn chỉ rõ: Ở một số nơi, tình trạng phá rừng, đốt rừng còn diễn ra nghiêm trọng, nhiều vụ việc chưa được ngăn chặn kịp thời, việc phá rừng cùng với quá trình biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều sự cố môi trường, thiên tai, bão lũ… ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể cần vào cuộc mạnh mẽ, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống cho các tầng lớp nhân dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu, đi đầu trong hoạt động trồng cây, chăm sóc, việc bảo vệ rừng phải có kế hoạch cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn. Hội Nông dân Việt Nam phải là lực lượng nòng cốt trong phong trào trồng cây, vận động hội viên tham gia trồng và chăm sóc cây; mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp…
Sau lễ phát động, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu đã trồng cây xanh tại Lăng Kinh Dương Vương. Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại Đền thờ và Lăng Kinh Dương. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Thuận Thành.
Lnh đạo T.Ư, tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại khu vực Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Báo Quảng Ninh

* Cũng trong ngày 25/2, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khởi động Tháng Thanh niên 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước” và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018.
Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục coi trọng, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống văn hóa và ý thức cho thanh niên. Việc này giúp đoàn viên, thanh niên thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam; kiên định tiếp bước con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, dân tộc đã lựa chọn.
Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cần tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, bồi dưỡng thanh niên, nhất là các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện, phát triển kỹ năng sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần…
Ngay sau buổi lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ninh đã trồng 5 ha cây phi lao; khánh thành công trình “Vườn cây thanh niên”; hiến máu nhân đạo, tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” và cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì một Việt Nam xanh”. Các đoàn viên, thanh niên cũng tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường biển, thả thủy sản tái tạo bảo vệ môi trường biển; bóc, xóa quảng cáo ven đường…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần