Thạch Thất tháo dỡ xong hai lò đốt than củi hoạt động trái phép

Bài, ảnh: Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, báo Kinh tế & Đô thị đã có các bài viết phản ánh việc UBND huyện Thạch Thất chậm dẹp lò đốt than củi của bà Nguyễn Thị Quế và ông Phùng Văn Dũng thôn Bình Xá, xã Bình Phú hoạt động trái phép.

Trước sự quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, cùng với đó là công tác vận động nên những ngày đầu tháng 1/2020 ông Dũng và bà Quế xin tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, do chủ hai công trình thực hiện việc tháo dỡ nhằm mục đích đối phó, cố tình chậm thu dọn tài sản đi nơi khác, ngày 14/1 UBND huyện Thạch Thất đã chỉ đạo UBND xã cùng cơ quan chuyên môn vào cuộc cưỡng chế toàn bộ các hạng mục hai lò đốt than củi.
 Hai lò đốt than củi của bà Quế và ông Dũng đã được chính quyền các cấp huyện Thạch Thất tháo dỡ hoàn trả mặt bằng.
Ngày 4/2, phóng viên trở lại hiện trường để nắm bắt tình hình xử lý công trình vi phạm, qua đó nhận thấy, sau khi Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh, UBND xã cùng các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến, áp dụng biện pháp tuyên truyền, lập hồ sơ xử phạt và tổ chức cưỡng chế dứt điểm hai lò đốt than củi “hun” người dân xã Bình Phú tồn tại nhiều năm qua.
Chủ tịch UBND xã Bình Phú Nguyễn Hữu Hải cho biết, UBND xã đã áp dụng các biện pháp hoàn thiện hồ sơ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và xây dựng kế hoạch cưỡng chế. Cùng với đó tuyên truyền, vận động bà Quế, ông Dũng tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, chủ hai công trình vi phạm không chấp hành thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện. Do đó, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn vào cuộc cưỡng chế dứt điểm công trình vi phạm theo quy định.
Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Trường Giang khẳng định: “UBND huyện chỉ đạo UBND xã cùng các đơn vị phải xử lý dứt điểm hai công trình lò đốt than củi của bà Quế và ông Dũng. Sau khi ban hành văn bản, lãnh đạo UBND huyện còn thường xuyên xuống hiện trường giám sát, kiểm tra việc chấp hành thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của huyện. Qua đó, ngày 14/1 UBND xã đã tổ chức cưỡng chế xong hai công trình lò đốt than củi của bà Quế và ông Dũng”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần