Thạch Thất: Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/5, UBND huyện Thạch Thất đã tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị.
Năm 2018, huyện Thạch Thất chịu ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3 và một số đợt áp thấp trong tháng 7 và 8, mưa lớn gây ngập úng một số diện tích lúa, hoa màu, gia cầm, thủy cầm, làm hư hại một số công trình thủy lợi; bờ bao sông Tích thuộc xã Cần Kiệm bị tràn, xuất hiện mạch đùn, mạch sủi và sự cố cống dưới đê... UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng xung kích của huyện phối hợp với các xã xử lý kịp thời các sự cố...
Năm 2019, huyện Thạch Thất đã thành lập Ban Chỉ huy và các Tiểu ban Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng các phương án cụ thể phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra...
Để làm tốt công tác này, huyện Thạch Thất đã thực hiện phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ xong trong tháng 3/2019; Chỉ đạo các đơn vị duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi xong trong tháng 4/2019; xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão cụ thể cho các xã, thị trấn...
Ngoài ra, huyện Thạch Thất cũng đề ra các giải pháp cụ thể cho phòng chống lũ; bão lớn, lốc xoáy; úng ngập và phòng chống cháy rừng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần