Thái Bình: Đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng bị phá như thế nào?

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" lên tới 2.600 tỷ đồng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các quyết định nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng.. Ảnh công an cung cấp
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng.. Ảnh công an cung cấp

15 đối tượng bị khởi tố ở 11 tỉnh, thành trên toàn quốc gồm: Phạm Thị Mỹ H. (28 tuổi, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình); Trần Văn Sơn (37 tuổi, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; Hồ Thị Mỹ (31 tuổi, trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thị Tuyền (30 tuổi, trú tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Trang (34 tuổi, trú tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Viết Kiên (35 tuổi, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Trình (28 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thị Hoài Duyên (33 tuổi, trú tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Văn Hải (25, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) Đỗ Thị Như (33 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thu Hà (35 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; Mai Ngọc Linh (34 tuổi, trú tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Tùng (31 tuổi, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Luyện Thị Hởi (36 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và Dương Thị Hương (22 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Phạm Thị H... ảnh Công an cung cấp
Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Phạm Thị H... ảnh Công an cung cấp

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một số đối tượng ở tỉnh Thái Bình có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc, tổ chức cho người khác đánh bạc dưới một số hình thức cá cược trên mạng.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Thái Bình đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ chia làm các mũi khác nhau tiến hành đến các địa phương triệu tập hàng loạt đối tượng trong đường dây nói trên về trụ sở để đấu tranh.

Qua điều tra, ban chuyên án đã nhanh chóng xác định nghi phạm cầm đầu đường dây nói trên là Phạm Thị Mỹ H.

Theo đó, H. điều hành nhóm Telegram “Gia tộc Sâu”. Bằng tài khoản Telegram “Sâu Tộc Trưởng” của mình, tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của H. sẽ được tham gia vào nhóm, H. cấp quyền quản trị cho các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm. 

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an TP Thái Bình đã triệu tập 22 đối tượng (Thái Bình; 6; TP Hồ Chí Minh: 3; Hưng Yên: 3; Quảng Bình, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Dương, Đắc Nông, Bến Tre mỗi địa phương 1 đối tượng) để đấu tranh.

Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan công an xác định đường dây đánh bạc do Phạm Thị Mỹ H. cầm đầu đã tổ chức cho hơn 3.800 con bạc từ khắp nơi tham gia cá cược trên mạng, số tiền giao dịch ước tính khoảng trên 2.600 tỉ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mỹ H., Nguyễn Thu Hà (Hà Nội) và Đỗ Thị Trúc Linh (Bến Tre) lực lượng Công an thu giữ 414 triệu đồng, 8,6 cây vàng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng./.