Thái Lan bán đấu giá gạo tồn kho

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bangkokpost, Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến bán đấu giá khoảng 1,4 triệu tấn gạo vào đầu tháng 7.

 Theo đó, Sở Ngoại thương sẽ công bố tiêu chí cho các nhà đấu thầu tiềm năng vào hôm nay (26/6) và bắt đầu nhận hồ sơ cho đến hết ngày 6/7. Việc công bố danh tính các nhà thầu đủ tiêu chuẩn và trình giá thầu sẽ diễn ra vào ngày 7/7. Kể từ khi Thủ tướng Gen Prayut Chan-o-cha lên nắm quyền năm 2014, Bộ Thương mại Thái Lan đã tổ chức 7 cuộc đấu giá để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ 18 triệu tấn gạo tồn kho từ chương trình trợ cấp lúa gạo của chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần