Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thái Lan: Đánh bom kép ở Pattani, 30 người thương vong

Kinhtedothi - Một vụ đánh bom kép bằng xe bên ngoài một khách sạn ở khu vực miền Nam Thái Lan khiến một người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.
Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ ở tỉnh Pattani
Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ ở tỉnh Pattani
Theo Thiếu tá cảnh sát Winyu Tiamraj, vụ nổ thứ nhất xảy ra trong khu vực để xe phía sau một khách sạn ở tỉnh Pattani, khu vực vốn tập trung nhiều du khách phương Tây, không có thương vong nào được ghi nhận. Vụ nổ bom thứ 2 xảy ra sau khi một chiếc xe tải đỗ trước cửa khách sạn, đối diện với tiệm bar - karaoke và một phòng massage khiến 1 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Giới báo chí truyền thông địa phương đưa tin, danh tính và quốc tịch của nạn nhân trong vụ nổ bom vẫn chưa được tiết lộ. Hiện đang xuất hiện những thông tin chưa xác thực nói rằng vụ việc xảy ra ở khách sạn Phương Nam ở Pattani. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mối liên quan giữa 11 vụ đánh bom xảy ra 2 tuần trước và vụ đánh bom mới nhất ở Pattani.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi 11 vụ đánh bom xảy ra tại các tỉnh thuộc khu vực miền Nam Thái Lan khiến 4 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương. Trong hướng dẫn du lịch do Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCO) của Anh công bố có cảnh báo “đe dọa cao” từ khủng bố ở Thái Lan.

Theo hướng dẫn này, du khách được cảnh báo nguy hiểm khi đi du lịch tới các tỉnh Pattani, Yala, Narathiwat và Songkhla ở biên giới Thái Lan và Malaysia. Tỉnh Pattani vốn là một trong 3 tỉnh có đa số cư dân theo Đạo Hồi ở Thái Lan, nằm sát biên giới Malaysia. Sự kháng cự của cư dân ở đây với nhà cầm quyền đã tồn tại suốt nhiều thập kỉ nhưng bạo lực mới chỉ bùng phát đáng kể vào năm 2014. Từ đó tới nay, hơn 6.500 người, trong đó có có các nhà sư Đạo Phật, giáo viên, binh sĩ và tay súng li khai.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ